Thứ Tư, 07/03/2018, 20:50 (GMT+7)
.

Trung Quốc muốn tái khởi động đàm phán 6 bên về hạt nhân Triều Tiên

Kyodo đưa tin, ngày 7-3, Trung Quốc đã bày tỏ hy vọng đàm phán 6 bên về vấn đề giải trừ hạt nhân của Triều Tiên sẽ sớm bắt đầu, sau khi bất ngờ xuất hiện các thỏa thuận liên Triều, trong đó có việc Bình Nhưỡng cam kết dừng tạm thời các vụ thử tên lửa và hạt nhân khi cuộc đối thoại diễn ra.

Trưởng phái đoàn Hàn Quốc tham gia đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên Lee Do-Hoon (trái) và Đại diện đặc biệt về chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên Joseph Yun (phải) trong cuộc gặp tại Jeju, Hàn Quốc ngày 17/11/2017. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Trưởng phái đoàn Hàn Quốc tham gia đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên Lee Do-Hoon (trái) và Đại diện đặc biệt về chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên Joseph Yun (phải) trong cuộc gặp tại Jeju, Hàn Quốc ngày 17-11-2017. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu tại một buổi họp báo thường lệ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: "Việc sớm tái khởi động đàm phán 6 bên là ước muốn chung của cộng đồng quốc tế."

Ông Cảnh nói thêm: "Chúng tôi đồng ý và ủng hộ một loạt cuộc trao đổi và tương tác" giữa hai miền Triều Tiên kể từ Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang diễn ra tại Hàn Quốc; đồng thời nhấn mạnh "Trung Quốc hy vọng tất cả các bên có thể coi đây là một cơ hội và cùng làm việc vì mục tiêu giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên."

Hôm 6/3, các quan chức Hàn Quốc thông báo hai miền Triều Tiên đã nhất trí sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại làng đình chiến Panmunjeom vào cuối tháng Tư tới, cùng với việc Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ về việc giải trừ hạt nhân và bình thường hóa quan hệ song phương.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-muon-tai-khoi-dong-dam-phan-6-ben-ve-hat-nhan-trieu-tien/491267.vnp)

.
.
.