Chủ Nhật, 02/09/2018, 22:51 (GMT+7)
.

Thổ Nhĩ Kỳ nói không với đồng USD

AFP đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 2-9 tuyên bố Ankara sẽ theo đuổi các giao dịch thương mại không sử dụng đồng USD với Nga và các nước khác, đồng thời cáo buộc Mỹ hành xử như "những con sói hoang."

Đồng USD. Nguồn: moneycontrol.com
Đồng USD. Nguồn: moneycontrol.com

Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ-Kyrgyzstan ở Bishkek, ông Erdogan nhấn mạnh: "Mỹ cư xử như những con sói hoang dã. Đừng tin họ."

Ông Erdogan cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán với Nga về giao dịch thương mại không sử dụng đồng USD.

Tại diễn đàn này, ông Erdogan nói: "Sử dụng đồng USD chỉ gây thiệt hại cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không từ bỏ và sẽ chiến thắng."

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: "Chúng ta cần phải dần dần chấm dứt hẳn sự độc quyền của đồng USD bằng cách sử dụng đồng nội tệ và tiền tệ quốc gia giữa các nước chúng ta."

Ông Erdogan chỉ ra rằng hệ thống kinh tế toàn cầu dựa trên đồng USD đặt ra một mối đe dọa cho nhiều quốc gia vì chính sách chiến tranh thương mại của Mỹ.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/cao-buoc-my-hanh-xu-nhu-soi-hoang-tho-nhi-ky-noi-khong-voi-dong-usd/522505.vnp)

.
.
.