Thứ Tư, 03/04/2019, 18:51 (GMT+7)
.

Tổng lãnh sự Hàn Quốc Lim Jae Hoon chào xã giao lãnh đạo tỉnh

(ABO) Chiều 3-4, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh Lim Jae Hoon đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Tiền Giang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lê Văn Hưởng và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp đoàn.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Lưu Văn Phi giới thiệu sơ nét về tình hình kinh tế - xã hội của Tiền Giang trong thời qua; trong đó, giới thiệu các thế mạnh của Tiền Giang như: Xuất khẩu lúa - gạo, trái cây, du lịch...

Thời gian qua, quan hệ hợp tác của Tiền Giang và Hàn Quốc không ngừng mở rộng, cụ thể như: Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Tiền Giang sang Hàn Quốc đạt 138 triệu USD, chủ yếu các mặc hàng: Rau quả, túi xách, thủy sản, gạo…

Hiện tại, Tiền Giang có 27 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động, với số vốn đầu tư trên 411 triệu USD. Khách du lịch Hàn Quốc đến Tiền Giang năm 2018 đạt trên 51.000 lượt khách, chiếm 6,3% lượt khách quốc tế đến Tiền Giang….

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng đã giới thiệu thế mạnh về nông nghiệp của Tiền Giang và mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, may mặc, du lịch…  vào Tiền Giang; đồng thời, tin tưởng cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Tiền Giang trong thời gian tới và mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 2 quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng không ngừng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tặng quà lưu niệm cho Tổng lãnh sự Hàn Quốc
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tặng quà lưu niệm cho Tổng lãnh sự Hàn Quốc Lim Jae Hoon.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng nhận quà lưu niệm từ Tổng lãnh sự Hàn Quốc
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng nhận quà lưu niệm từ Tổng lãnh sự Hàn Quốc Lim Jae Hoon.


Ngài Lim Jae Hoon cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang; nêu bật hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam nói chung và Tiền Giang nói riêng trong thời gian qua và hướng phát triển trong thời gian tới…

Ngài mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, nhất là tạo cầu nối để các doanh nghiệp của Hàn Quốc tiếp tục đến Tiền Giang đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.

P. MAI



 

.
.
.