Thứ Sáu, 19/07/2019, 21:07 (GMT+7)
.

Nghi can đốt xưởng phim Kyoto Animation đang điều trị tâm thần

Nghi can được cảnh sát xác định danh tính là Shinji Aoba, 41 tuổi, từng sống tại tỉnh Saitama, đã từng bị kết án 3,5 năm tù giam vì tội trộm cắp tại một cửa hàng tiện ích năm 2012.

Quang cảnh vụ cháy tại xưởng phim. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Quang cảnh vụ cháy tại xưởng phim. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 19-7, nghi can vụ cháy xưởng phim Kyoto Animation trước đó một ngày làm 33 người thiệt mạng và 35 người bị thương, đã bị kết tội trộm cướp và là đối tượng đang điều trị chứng tâm thần.

Hãng tin NHK của Nhật Bản cho biết nghi can - được cảnh sát xác định danh tính là Shinji Aoba, 41 tuổi, từng sống tại tỉnh Saitama, đã từng bị kết án 3,5 năm tù giam vì tội trộm cắp tại một cửa hàng tiện ích năm 2012.

Sau khi ra tù, Aoba đã có một thời gian sống trong các cơ sở dành cho những cựu tù. Y cũng đã được các bác sỹ chăm sóc tại nhà vì có vấn đề về tâm thần.

Trước đó, Aoba đã xông vào tầng một của xưởng phim Kyoto Animation vào lúc 10h00 sáng 18/7 (giờ địa phương) và đổ chất lỏng giống như xăng rồi châm lửa đốt khiến xưởng phim này bị thiêu rụi.

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trong xưởng phim có 74 nhân viên đang làm việc. 33 người được xác nhận đã thiệt mạng, trong khi 35 người bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 19-7, các lãnh đạo thế giới, và giám đốc điều hành hãng Apple, đã bày tỏ chia buồn với gia đình của 33 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy xưởng phim Kyoto Animation trước đó một ngày.

Trong một dòng trạng thái trên Twitter, Thủ tướng Canada Justin Trudeau chia sẻ: "Người dân Canada gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của những người thiệt mạng trong vụ cháy tại Kyoto. Chúng tôi xin chia sẻ những mất mát to lớn này với các bạn Nhật Bản, và hy vọng những người bị thương sẽ sớm phục hồi."

Cũng trên Twitter, người đứng đầu chính quyền Đài Loan (Trung Quốc), bà Thái Anh Văn đã viết lời chia buồn bằng tiếng Nhật: "Đối với nhiều người dân Đài Loan, Kyoto Animation gợi nhớ nhiều ký ức tuổi thơ của mình."

Về phần mình, giám đốc điều hành hãng Apple, Tim Cook viết: "Kyoto Animation là nơi sinh ra nhiều trong số những nhà làm phim hoạt hình tài năng nhất thế giới. Vụ hỏa hoạn kinh hoàng này là thảm họa không chỉ riêng với đất nước Nhật Bản. Các nghệ sỹ của Kyoto Animation lan tỏa niềm vui trên khắp thế giới và qua nhiều thế hệ bằng những kiệt tác của họ." Giám đốc Cook cũng bày tỏ chia buồn bằng tiếng Nhật.

Trong một diễn biến khác, ngày 19/7, người hâm mộ hoạt hình đã bất chấp trời mưa tập trung bên ngoài xưởng phim ở thành phố Kyoto, đặt vòng hoa và cầu nguyện cho 33 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy kinh hoàng vừa qua.

Đây là vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất Đất nước Mặt Trời mọc trong gần hai thập kỷ qua, kể từ sau vụ nghi tấn công bằng hỏa hoạn tại một tòa nhà ở thủ đô Tokyo năm 2001.

Giới chuyên gia nhận định vụ việc trên sẽ giáng đòn mạnh vào ngành công nghiệp phim hoạt hình nổi tiếng của Đất nước Mặt Trời mọc, bởi xưởng phim này có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản, với một danh sách khổng lồ các sản phẩm mà họ đã sản xuất, như loạt phim hoạt hình dài kỳ ''Sound! Euphonium''.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/nghi-can-dot-xuong-phim-kyoto-animation-dang-dieu-tri-tam-than/583420.vnp)

.
.
.