Thứ Ba, 03/09/2019, 21:48 (GMT+7)
.

Iran có thể nối lại hoạt động làm giàu urani ở cấp độ 20%

Làm giàu urani ở cấp độ 20% được xem là một bước trung gian quan trọng trên con đường thu được urani tinh khiết ở cấp độ 90% vốn cần thiết để chế tạo bom.

Kỹ thuật viên kiểm tra các thiết bị tại cơ sở làm giàu urani Isfahan của Iran. Ảnh: AFP/TTXVN
Kỹ thuật viên kiểm tra các thiết bị tại cơ sở làm giàu urani Isfahan của Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Reuters đưa tin, Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi ngày 3-9 cho biết Tehran có khả năng nối lại hoạt động làm giàu urani ở cấp độ 20% trong vòng 2 ngày.

Hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Kamalvandi nêu rõ: "Nếu Iran quyết định, nước này có thể sở hữu nguyên liệu (urani) đã được làm giàu ở cấp độ 20% trong vòng 1 đến 2 ngày."

Làm giàu urani ở cấp độ 20% được xem là một bước trung gian quan trọng trên con đường thu được urani tinh khiết ở cấp độ 90% vốn cần thiết để chế tạo bom.

Ngày 30-8, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thông báo, Iran đã gia tăng lượng dự trữ urani làm giàu, trong khi tiếp tục tinh chế chất này vượt mức được cho phép trong thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với các cường quốc thế giới.

Theo hãng tin Anh Reuters, trong báo cáo hằng quý gửi các nước thành viên, IAEA cho biết gần 2 tháng sau khi vượt qua 2 giới hạn nêu trên, hiện Iran đã tích lũy được 241,6kg urani làm giàu và tăng mức độ làm giàu lên tới 4,5%.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/iran-co-the-noi-lai-hoat-dong-lam-giau-urani-o-cap-do-20-trong-2-ngay/593337.vnp)

.
.
.