Thứ Năm, 28/11/2019, 21:20 (GMT+7)
.

Trung Quốc tạm dừng kế hoạch phát triển tàu sân bay hạt nhân

Hãng tin Jiji Press ngày 28-11 dẫn nguồn tin từ tờ South China Morning Post (Hong Kong) cho biết, Trung Quốc đã tạm dừng kế hoạch phát triển tàu sân bay thứ 5 do gặp khó khăn về kỹ thuật.

Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: Defense News
Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: Defense News

Theo thông tin từ một số nguồn tin quân sự Trung Quốc, hiện nước này không có đủ kỹ thuật hạt nhân cần thiết để chế tạo tàu sân bay thứ 5 theo kế hoạch phát triển của Bắc Kinh. Tàu sân bay thứ 4 chạy bằng động cơ thường dự kiến sẽ được khởi công chế tạo từ năm 2021, sau đó Trung Quốc không có kế hoạch phát triển thêm tàu sân bay nào nữa.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang gặp khó khăn về kỹ thuật và kinh phí trong việc phát triển loại máy bay chiến đấu thế hệ mới sử dụng trên tàu sân bay thay thế cho máy bay J-15 hiện nay.

Một số chuyên gia quân sự Trung Quốc từng cho biết Bắc Kinh có kế hoạch sở hữu 6 đội tàu sân bay vào năm 2035.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-tam-dung-ke-hoach-phat-trien-tau-san-bay-hat-nhan/610117.vnp)

.
.
.