Thứ Tư, 18/12/2019, 09:50 (GMT+7)
.

Hàn Quốc liên lạc chặt chẽ với LHQ về nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Trung Quốc và Nga, các thành viên chủ chốt trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đang đề xuất một dự thảo nghị quyết nhằm nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Nguồn: THX/TTXVN
Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Nguồn: THX/TTXVN

Yonhap đưa tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 17-12 cho biết nước này đang liên lạc chặt chẽ với các thành viên chủ chốt trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để bàn về dự thảo nghị quyết do Trung Quốc và Nga đề xuất nhằm nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Thông báo của bộ trên thể hiện sự khác biệt hiếm thấy so với những tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, vốn phản đối đề xuất này là "quá sớm."

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn bộ trên Kim In-chul nhấn mạnh: "Trong khi liên lạc chặt chẽ với các nước thành viên chủ chốt của Hội đồng Bảo an, chúng tôi vẫn theo dõi các vấn đề liên quan. Tại thời điểm này, điều quan trọng nhất là đạt được tiến bộ đáng kể trong nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo (Triều Tiên) và thiết lập một nền hòa bình lâu dài thông qua việc nối lại các cuộc đàm phán ở cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên."

Tuy nhiên, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác đề xuất về nới lỏng trừng phạt một phần.

Trong thư điện tử gửi tới hãng thông tấn Yonhap, người phát ngôn này nêu rõ: "Hiện chưa phải lúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cân nhắc đưa ra nới lỏng trừng phạt một cách hấp tấp".

(Theo https://www.vietnamplus.vn/han-quoc-lien-lac-chat-che-voi-lhq-ve-noi-long-trung-phat-trieu-tien/613664.vnp)

.
.
.