Chủ Nhật, 06/09/2020, 20:55 (GMT+7)
.

Các thủ lĩnh Hezbollah và Hamas thảo luận về quan hệ Israel-Arab

Theo AFP, ngày 6-9, kênh truyền hình Al-Manar của phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban cho biết các thủ lĩnh của Hezbollah và phong trào Hamas của Palestines đã gặp nhau để thảo luận về việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Arab.

Thủ lĩnh Phong trào Hezbollah của Liban, Hassan Nasrallah. Ảnh: AFP/TTXVN
Thủ lĩnh Phong trào Hezbollah của Liban, Hassan Nasrallah. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Al-Manar, ông Hassan Nasrallah, thủ lĩnh phong trào Hezbollah được Iran hậu thuẫn đã gặp ông Ismail Haniyeh - người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas, phong trào Hồi giáo hiện đang kiểm soát Dải Gaza.

Hai thủ lĩnh này đã nhấn mạnh tới "sự ổn định" của "trục kháng chiến" chống lại Israel, song không đề cập thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp.

Theo Al-Manar, hai thủ lĩnh đã "thảo luận về những diễn biến chính trị và quân sự tại Palestine, Liban và khu vực" và "những mối nguy hiểm đối với sự nghiệp của người Palestine" bao gồm "kế hoạch bình thường hóa của Arab với người Israel."

Cuộc gặp này diễn ra sau tuyên bố hôm 13-8 về việc Israel và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhất trí bình thường hóa quan hệ.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/cac-thu-linh-hezbollah-hamas-gap-nhau-thao-luan-ve-quan-he-israelara/661517.vnp)

.
.
.