Thứ Bảy, 10/10/2020, 14:20 (GMT+7)
.

Nga: Azerbaijan, Armenia nhất trí ngừng bắn từ đêm 10-10

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Azerbaijan và Armenia đã nhất trí với lệnh ngừng bắn bắt đầu từ đêm 10-10 nhằm hướng tới chấm dứt xung đột đang diễn ra tại khu vực tranh chấp Nagorny Karabakh.

 Những tòa nhà bị phá hủy trong xung đột giữa lực lượng Armenia và binh sỹ Azerbaijan tại thành phố Stepanakert, thủ phủ khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh ngày 5-10-2020. Nguồn: AFP/TTXVN
Những tòa nhà bị phá hủy trong xung đột giữa lực lượng Armenia và binh sỹ Azerbaijan tại thành phố Stepanakert, thủ phủ khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh ngày 5-10-2020. Nguồn: AFP/TTXVN

Ngoài ra, theo ông Lavrov, hai bên cũng đã nhất trí sẽ khởi động các cuộc đàm phán "chính quy" cho cuộc xung đột tại khu vực này.

Trước đó vào ngày 9-10, Armenia và Azerbaijan đã đồng ý tiến hành cuộc đàm phán đầu tiên giữa 2 nước nhằm chấm dứt giao tranh tại khu vực Nagorny-Karabakh.

Bộ Ngoại giao Nga xác nhận các nhà ngoại giao cao cấp từ hai nước đang tham gia đàm phán tại thủ đô của Nga sau lời kêu gọi của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8-10.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/nga-azerbaijan-armenia-nhat-tri-ngung-ban-tu-dem-1010/668424.vnp)

.
.
.