Thứ Ba, 12/01/2021, 20:13 (GMT+7)
.

Mỹ lo ngại an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Biden

Theo Sputniknews, Thị trưởng Washington Muriel Bowser, Thống đốc bang Virginia Ralph Northam và Thống đốc bang Maryland Larry Hogan đã kêu gọi người dân Mỹ không tới thủ đô Washington tham dự lễ nhậm chức sắp tới của Tổng thống đắc cử Joe Biden vì những lo ngại về an ninh.

 Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC ngày 6-1-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC ngày 6-1-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố chung đăng trên trang web của Thống đốc bang Virginia tối 11-1 (giờ địa phương) cho biết: "Do những hoàn cảnh đặc biệt xung quanh lễ nhậm chức thứ 59 của tổng thống, bao gồm vụ tấn công bạo lực hồi tuần trước và đại dịch COVID-19, chúng tôi đang thực hiện những biện pháp đặc biệt nhằm khuyến khích người dân Mỹ không tới thủ đô Washington DC và thay vào đó là tham dự (lễ nhậm chức) trực tuyến."

Các quan chức trên nhấn mạnh rằng nước Mỹ đang trải qua một giai đoạn đầy thử thách song bày tỏ hy vọng người dân có thể vượt qua tất cả những khó khăn.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Washington cho đến ngày 24-1 do lo ngại các mối đe dọa an ninh đối với lễ nhậm chức của ông Biden diễn ra vào tuần sau.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/my-lo-ngai-an-ninh-cho-le-nham-chuc-cua-tong-thong-dac-cu-biden/689215.vnp)

.
.
.