Thứ Tư, 28/04/2021, 21:15 (GMT+7)
.

Tòa án Campuchia ra lệnh bắt cựu thủ lĩnh đối lập lưu vong Sam Rainsy

Quyết định của tòa án nêu rõ Sam Rainsy đã phạm tội “ngăn cản việc thực thi công vụ” và “kích động gây rối loạn an ninh, xã hội tại Campuchia trong năm 2021” về các biện pháp ngăn chặn COVID-19.

Ông Sam Rainsy tại Jakarta, Indonesia ngày 14-11-2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Ông Sam Rainsy tại Jakarta, Indonesia ngày 14-11-2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tòa án Sơ thẩm thành phố Phnom Penh đã ra quyết định bắt giữ Sam Rainsy, cựu Chủ tịch đảng CNRP hiện đã bị giải thể, đang sống lưu vong tại Pháp.

Quyết định ngày 26-4 của tòa án thành phố Phnom Penh nêu rõ đối tượng Sam Rainsy đã phạm tội “ngăn cản việc thực thi công vụ” và “kích động gây rối loạn an ninh, xã hội tại Campuchia trong năm 2021” theo Điều 11 Luật về các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chết người khác và Điều 494, Điều 495 Luật Hình sự Campuchia.

Quyết định được đưa ra sau tuyên bố của ông này trên trang Facebook cá nhân ngày 24-4 rằng với việc thực hiện các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt để chống dịch, Chính phủ Campuchia đã bỏ đói người dân.

Về vụ việc trên, sáng 28-4, Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp Campuchia Kim Santepheap đã xác định Sam Rainsy là tội phạm và hành động của ông này là phạm pháp.

Sam Rainsy đang sống lưu vong tại Pháp và phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện pháp lý ở Campuchia.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/toa-an-campuchia-ra-lenh-bat-cuu-thu-linh-doi-lap-luu-vong-sam-rainsy/709402.vnp)

.
.
.