Thứ Năm, 12/05/2022, 11:24 (GMT+7)
.

Triều Tiên ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên

Ngày 12/5, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cùng nhiều kênh truyền thông nước ngoài đưa tin, Triều Tiên thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19.

b

Người dân nghiêm túc thực hiện quy định đeo khẩu trang ở Bình Nhưỡng, mặc dù trong hơn 2 năm đại dịch vừa qua, Triều Tiên không công bố bất cứ ca bệnh Covid-19 nào. (Nguồn: Reuters)

Theo nhà chức trách Triều Tiên, các mẫu thu thập từ các bệnh nhân bị sốt tại Bình Nhưỡng hôm 8/5 giống hệt Omicron.

Theo Yonhap, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã họp Bộ Chính trị, yêu cầu siết chặt việc kiểm soát biên giới, đồng thời cam kết sẽ "vượt qua cuộc khủng hoảng bất ngờ" này.

Triều Tiên cũng đồng thời tuyên bố triển khai hệ thống kiểm soát virus ở "mức khẩn cấp cao nhất".

Thế giới đã bước sang năm Covid thứ 3 với hơn nửa tỷ người nhiễm bệnh và hơn 6 triệu người tử vong, song, Triều Tiên không hề công bố bất cứ thông tin gì về việc có ca nhiễm Covid-19 nào tại nước này.

Ngay từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Triều Tiên đã đóng cửa biên giới với gần như tất cả các hoạt động thương mại và du lịch.

Theo Báo Quốc tế

.
.
.