.

AU hoan nghênh thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Nga-Ukraine

Cập nhật: 08:39, 24/07/2022 (GMT+7)

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat đã hoan nghênh tất cả các bên về diễn biến thành công của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Nga và Ukraine.

Lễ ký thỏa thuận khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc Nga-Ukraine dưới sự chứng kiến của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres (thứ 4, trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (thứ 3, phải) tại Istanbul, ngày 22-7-2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Lễ ký thỏa thuận khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc Nga-Ukraine dưới sự chứng kiến của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres (thứ 4, trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (thứ 3, phải) tại Istanbul, ngày 22-7-2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 23/7, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat đã hoan nghênh thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc mà Nga và Ukraine đã ký kết tại Istanbul hôm 22/7 với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong một tuyên bố, Chủ tịch Mahamat đã hoan nghênh tất cả các bên về diễn biến thành công này, đồng thời chúc mừng Tổng thống Senegal Macky Sall, người hiện giữ chức Chủ tịch AU, vì đã kêu gọi nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Nga và Ukraine ra các thị trường toàn cầu.

Theo ông Mahamat, chuyến thăm của Tổng thống Sall tới Nga và Ukraine hồi tháng trước được cho đã đóng một vai trò quan trọng trong việc dẫn đến thỏa thuận cuối cùng.

Nga và Ukraine là những nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới, khi sản xuất gần 1/3 lúa mỳ và lúa mạch cũng một nửa số dầu hướng dương toàn cầu.

Nga hiện cũng là nước xuất khẩu phân bón và nguyên liệu thô hàng đầu thế giới.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/au-hoan-nghenh-thoa-thuan-xuat-khau-ngu-coc-ngaukraine/807320.vnp)

.
.
.