Thứ Tư, 18/01/2023, 11:37 (GMT+7)
.

LHQ nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành các cuộc bầu cử ở Libya

Libya đã không tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 12-2021 theo kế hoạch đề ra do những bất đồng về luật bầu cử giữa các đảng phái ở nước này.

Các thành viên Chính phủ Thống nhất quốc gia Libya (GNU) sau cuộc giao tranh với các nhóm vũ trang đối địch tại thủ đô Tripoli. Ảnh: THX/TTXVN
Các thành viên Chính phủ Thống nhất quốc gia Libya (GNU) sau cuộc giao tranh với các nhóm vũ trang đối địch tại thủ đô Tripoli. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 17-1, Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc (SRSG) tại Libya Abdoulaye Bathily đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành các cuộc bầu cử đáng tin cậy để khôi phục tính hợp pháp của các thể chế ở nước này.

Ông Bathily đưa ra nhận xét này tại cuộc gặp với phái đoàn bao gồm các nhà lãnh đạo xã hội và thị trưởng thành phố Sirte của Libya.

Theo Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL), ông Bathily đã lắng nghe và bày tỏ sự đồng cảm với những khó khăn của các nhà lãnh đạo trên, bao gồm việc cơ sở hạ tầng bị tàn phá do xung đột và sự thiếu thốn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

SRSG cam kết sẽ chuyển yêu cầu hỗ trợ của những nhà lãnh đạo này tới chính quyền quốc gia.

Tuyên bố của UNSMIL nêu rõ: "Nhận thấy tác động nhiều mặt của cuộc xung đột đối với thành phố Sirte, ông Bathily đã nhấn mạnh tính cấp bách của việc kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử đáng tin cậy và toàn diện để khôi phục tính hợp pháp của các thể chế cũng như thiết lập sự ổn định cần thiết cho việc tái thiết Nhà nước và cơ cấu xã hội của Libya."

Libya đã không tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 12-2021 theo kế hoạch đề ra do những bất đồng về luật bầu cử giữa các đảng phái ở nước này.

Kể từ khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi năm 2011, quốc gia này đã phải nỗ lực để thực hiện quá trình chuyển đổi dân chủ trong bối cảnh bạo lực leo thang và chia rẽ chính trị.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/lhq-nhan-manh-su-can-thiet-phai-tien-hanh-cac-cuoc-bau-cu-o-libya/841913.vnp)

.
.
.