Chủ Nhật, 12/03/2023, 20:33 (GMT+7)
.

Italy đăng cai tổ chức hội nghị tái thiết Ukraine sau xung đột

Trong một hội nghị truyền hình với các Ngoại trưởng G7, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã thông báo rằng chính phủ Italy sẽ tổ chức một hội nghị về tái thiết Ukraine vào ngày 26/4.

Tòa nhà bị hư hại do xung đột tại Mariupol, Ukraine, ngày 17/4/2022. Ảnh: THX/TTXVN
Tòa nhà bị hư hại do xung đột tại Mariupol, Ukraine, ngày 17/4/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết nước này sẽ tổ chức hội nghị về tái thiết Ukraine sau cuộc xung đột với Nga vào ngày 26/4 tới.

Ngoại trưởng Tajani đã viết trên tài khoản Twitter của mình rằng “trong một hội nghị truyền hình với các Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), ông đã thông báo rằng chính phủ (Italy) sẽ tổ chức một hội nghị về tái thiết Ukraine vào ngày 26/4, với sự đóng góp của các công ty Italy. Rome tiếp tục cam kết ủng hộ hòa bình và tự do cho người dân Ukraine."

Trước đó, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev ngày 21/2, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni Italy đang nỗ lực để tổ chức một hội nghị tái thiết Ukraine vào tháng 4 tới.

Tuy nhiên, ngày chính xác cho sự kiện đã không được công bố.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/italy-dang-cai-to-chuc-hoi-nghi-tai-thiet-ukraine-sau-xung-dot/850743.vnp)

.
.
.