Thứ Sáu, 03/03/2017, 10:21 (GMT+7)
.

Chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3-3

Lời dạy của Bác Hồ: “Non xanh nước biếc trùng trùng. Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao/Núi cao sự nghiệp càng cao/Biển sâu chí khí ta so vào càng sâu/Thi đua ta quyết giật cờ đầu...” từ lâu đã trở thành lời huấn thị mà cho đến nay vẫn là kim chỉ nam, phương hướng hành động ở mọi lúc, mọi nơi của Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Trong những ngày này, Lực lượng Biên phòng và nhân dân trong tỉnh cùng cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống BĐBP (3-3-1959 - 3-3-2017) và 28 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2017). Các hoạt động này nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh nhà, đặc biệt là đối với các huyện, thị vùng biển hiểu sâu sắc hơn về nội dung, ý nghĩa Ngày Biên phòng toàn dân, truyền thống vẻ vang của BĐBP Việt Nam và BĐBP Tiền Giang. Qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới biển gắn với tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển.

Trải qua 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã nêu cao ý chí kiên cường, bất khuất, kiên trì chịu đựng gian khổ, sẵn sàng xả thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

Trong 42 năm xây dựng và trưởng thành, BĐBP Tiền Giang luôn trung thành với Đảng, Nhà nước, gắn bó mật thiết với nhân dân, thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh; làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác Biên phòng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về biên giới Quốc gia trên vùng biển của tỉnh. Bên cạnh đó, cùng các cấp, các ngành và địa phương tập trung xây dựng nền Biên phòng toàn dân gắn với xây dựng BĐBP tỉnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng cao, số lượng phù hợp, tổ chức hợp lý, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới biển của tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian qua, BĐBP Tiền Giang đã có những việc làm thiết thực, cụ thể như: Triển khai Chương trình BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp, các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện mô hình giúp dân xóa nhà tranh, nhà lá, xây tặng “Mái ấm biên cương”, “Nhà đồng đội”, “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo”; tổ chức các lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ, đội tuyên truyền văn hóa, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân, xây dựng điểm sáng văn hóa ở các đồn Biên phòng với phương châm luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”. Song song đó, đã phối hợp tốt với lực lượng Công an, Quân sự để trao đổi thông tin, thông báo tình hình, hiệp đồng tác chiến, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh.

Nhân dịp này, xin gửi đến cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tiền Giang - những người lính mang quân hàm xanh - những lời chúc tốt đẹp nhất, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển của tỉnh.

NHƯ NGỌC

.
.
.