Chủ Nhật, 24/12/2017, 19:33 (GMT+7)
.

Lo lắng, trách nhiệm ứng phó với bão Tembin

19 giờ tối, Chủ tịch UBND tỉnh vẫn chủ trì họp Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Cuộc họp bất thường, nhưng vẫn chật cứng hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhiều đại biểu phải ngồi “ghế súp” ; tất cả cùng rà soát lại công tác triển khai đối phó với siêu bão số 16 (bão Tembin)  với nhiều lo lắng và đầy trách nhiệm.

Các cuộc họp, việc riêng cuối tuần phải hoãn lại, Công an, Quân đội đã ra lệnh cấm trại 100% sẵn sàng cho kịch bản di dân; những phương án dự phòng về ăn ở, thuốc men, thông tin liên lạc, điện, xe chuyên chở …được đưa ra bàn, tính toán, tất cả đã sẵn sàng… 

Không lo sao được khi cơn bão thứ 16 trong năm 2017 được dự báo cấp thảm họa; đã càn quét Philippines, những hình ảnh tan hoang của đảo quốc này đang cảnh báo chúng ta không được chủ quan, đặc biệt dự báo bão đi vào Nam bộ, khu vực vốn không có kinh nghiệm “sống chung với bão” với địa hình trống trải, nhà cửa đơn sơ...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng cứ nhắc đi nhắc lại yếu tố không được chủ quan và xem đây như là một cuộc diễn tập cho công tác phòng chống bão trong tương lai, khi mà thời tiết luôn khó lường trong xu thế biến đổi khí hậu hiện nay. Làm thế nào cho công tác phòng chống bão đi vào bài bản, để chủ động hơn trong mọi tình huống, làm thế nào để tăng tính tự giác của người dân trong phòng chống thiên tai. Công tác tuyên truyền, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, công tác kiểm tra là những yếu tố làm nên “ bài bản” cho việc chống bão “chuyên nghiệp” hơn trong tương lai.

Chính vì thế, Chủ tịch tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương, ban ngành phải xuống cơ sở kiểm tra xem người dân có chấp hành các biện pháp phòng chống, di dời hay không; phải khẩn trương, trách nhiệm trong việc triển khai các biện pháp ứng phó. Lệnh cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học trong ngày 25-12 cũng đã công bố; thông tin về bão được cập nhật liên tục trên các phương tiện thông tin, người dân đã biết và ý thức nhưng kinh nghiệm ứng phó thì vẫn còn phải trông chờ vào sự hỗ trợ của chính quyền, cộng đồng xã hội

a
Tàu thuyền đã được gọi vào nơi trú bão.

Mọi người dân, chính quyền đều lo lắng dõi theo diễn biến của bão. Thủ tướng Chính phủ đã họp trực tuyến gấp vào 17 giờ chiều 24-12 để bàn biện pháp ứng phó với bão số 16, tình hình đã rất căng thẳng. Hiện bão đang ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo Trường Sa; dự báo đến chiều mai 25-12, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Côn Đảo và đêm ngày 25-12, bão ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau với gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Sau đó tiếp tục gây nguy hiểm cho vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và các địa phương trong đất liền với gió cấp 8, giật cấp 11.

SƠN PHẠM
 

.
.
.