Thứ Tư, 30/05/2012, 14:41 (GMT+7)
.

Tổng kết dự án về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Ngày 29-5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em” giai đoạn II, do Hội Chữ thập đỏ Italia tài trợ.

Tham dự có ông Giorgio Salimei, Giám đốc Chương trình châu Á, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Italia; ông Giuseppe Ungano, Trưởng đại diện Hội Chữ thập đỏ Italia tại Việt Nam; bà Đào Thị Thanh Tâm, Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ 2 tỉnh Tiền Giang và Bình Phước cùng các tình nguyện viên thực hiện dự án.

Dự án được triển khai ở 2 tỉnh Tiền Giang và Bình Phước, với tổng kinh phí 50.000 Euro. Ở Tiền Giang, dự án được triển khai thực hiện tại 2 xã Phú Tân và Phú Đông (Tân Phú Đông) nhằm nâng cao năng lực, cải thiện sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, giúp họ tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Qua 2 năm thực hiện, các hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân nơi đây, nhất là hoạt động tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe tại nhà, dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh cá nhân; tư vấn ngoại khóa cho học sinh, hỗ trợ góc vệ sinh trường học; khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho bà mẹ…

Buổi sáng cùng ngày, đại biểu dự hội nghị đã đến tặng 1.100 phần quà của chương trình cho các em học sinh tiểu học ở 2 xã Phú Tân và Phú Đông, mỗi phần trị giá 65.000 đồng gồm tập và bút màu.

L.H

.
.
.