Thứ Tư, 23/05/2012, 11:24 (GMT+7)
.

WHO cảnh báo "vùng nguy hiểm" cho sự phát triển sức khỏe thế giới

Bệnh tiểu đường đang gia tăng. Ảnh: HealthyTimes
Bệnh tiểu đường đang gia tăng. Ảnh: HealthyTimes

"Trong những thời điểm khó khăn về tài chính, tôi thấy một xu hướng cực kỳ nguy hiểm để đo lường bao nhiêu sức khỏe có thể được mua bởi một số lượng tiền nhất định", bà Margaret Chan đã phát biểu tại Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 65, được tổ chức từ thứ hai đến thứ bảy

Và bà cũng lưu ý điều này có thể là rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với một căn bệnh như HIV/AIDS.

“Chúng tôi có nhiều cơ sở thuyết phục để khẳng định rằng mục tiêu của Liên Hiệp Quốc sẽ có 15 triệu người được chữa trị vào năm 2015 là khó đạt được”, bà Chan nói thêm.

Các bệnh không truyền nhiễm bao gồm bệnh tim mạch và tiểu đường sẽ “phủ một bóng đen u ám” lên tiến trình phát triển của sức khỏe toàn cầu.

Các số liệu thống kê của WHO cho thấy tỷ lệ của bệnh béo phì tăng lên gần gấp đôi ở mỗi khu vực của thế giới từ 1980-2008.

Trên toàn thế giới hiện cứ 1 trong 3 người lớn bị tăng huyết áp, trong khi 1 trong 10 người lớn mắc bệnh tiểu đường.

Bà cam kết rằng WHO sẽ cho công tác phòng chống và kiểm soát các bệnh này ưu tiên hàng đầu.

"Đây là những bệnh có thể hủy bỏ những gì đạt được của công cuộc hiện đại hóa và phát triển", bà nói.

HOÀNG AN

(Theo Tân Hoa Xã)

 

.
.
.