Thứ Tư, 28/11/2012, 10:45 (GMT+7)
.

Diễn tập phòng, chống dịch cúm A/H5N1

Ngày 27-11, Sở Y tế - Ban Quản lý “Dự án phòng, chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam” (gọi tắt là Dự án VAHIP) tỉnh Tiền Giang, tổ chức diễn tập phòng, chống dịch cúm A/H5N1 tại xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, dưới sự chỉ đạo của bà Võ Thị Chín, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc dự án VAHIP.

Chuẩn bị xử lý môi trường tại điểm giả định có ổ dịch.
Chuẩn bị xử lý môi trường tại điểm giả định có ổ dịch.

Diễn tập đã tiến hành các công việc xử lý tình huống theo giả định như: Họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch; chỉ huy, điều hành, phối hợp các lực lượng cơ động phòng, chống dịch cúm trên người và gia cầm;

Đến điểm lập hàng rào cách ly, chốt kiểm dịch, thăm khám, điều tra dịch tể, lấy mẫu bệnh phẩm (tại nhà dân, nơi giả định có ổ dịch), xử lý môi trường, tiêu hủy gia cầm và tuyên truyền bằng xe cổ động loa phóng thanh, phát tờ rơi;

Vận chuyển, tiếp nhận và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Cuối cùng là phần họp lấy ý kiến đóng góp rút kinh nghiệm.

Được biết, bệnh cúm gia cầm xuất hiện đầu tiên ở Tiền Giang vào cuối năm 2003, dịch lây lan rất nhanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Trong vòng 3 tháng của đợt dịch bệnh có 141/169 xã xảy ra dịch bệnh này, với hơn 4,3 triệu gia cầm cùng trên 8 triệu quả trứng bị tiêu hủy và đặc biệt là có 2 trường hợp người tử vong ở Cai Lậy và Cái Bè.

NGỌC LỆ
 

.
.
.