Thứ Bảy, 17/06/2017, 09:19 (GMT+7)
.

Hai bé gái suýt tử vong vì ngộ độc rượu

Trưa 13-6, 2 bé gái Đ.Q.N. (14 tuổi) và H.T.H.M. (13 tuổi), nhà ở huyện Châu Thành, được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh cấp cứu vì bị nôn ói và hôn mê. Gia đình kể, không biết 2 cháu uống nước gì mà bị nôn ói rồi ngất xỉu trong nhà, gọi hoài không dậy nên lập tức chở vô bệnh viện.

Các bác sĩ khám, thấy 2 bé hôn mê, hạ nhiệt độ, tay chân mềm nhũn, mất phản xạ, nhịp tim giảm, nên khẩn trương cấp cứu, cho dịch truyền, rửa dạ dày, bơm than hoạt và cho làm các xét nghiệm độc chất. Kết quả, trong máu của 2 bé có nồng độ rượu rất cao, một bé 185mg% và một bé 150mg%. Sau 24 giờ điều trị, 2 bé đã tỉnh táo và khai với bác sĩ là do tò mò nên rủ nhau đi mua 1 chai rượu và 2 chai nước tăng lực đem về nhà uống hơn nửa chai rượu, 1 chai nước tăng lực thì cảm thấy buồn nôn, nôn và nhức đầu, chóng mặt rồi té xỉu.

Về chuyên môn, hầu hết kết quả ngộ độc rượu do uống quá nhiều đồ uống có cồn, đặc biệt là trong một thời gian ngắn. Không giống như thực phẩm có thể mất thời gian để tiêu hóa, rượu được hấp thu nhanh chóng vào cơ thể trước hầu hết các chất dinh dưỡng khác. Nếu uống khi đói, khoảng 20% rượu được hấp thụ trực tiếp từ dạ dày và có thể tới não trong ít hơn 1 phút. Rượu làm chậm kiểm soát dây thần kinh các hành động không tự nguyện như hơi thở, nhịp tim. Uống rượu quá nhiều có thể làm chậm và trong một số trường hợp có thể ngừng chức năng hô hấp và tuần hoàn dẫn đến tử vong, hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề. Nhiệt độ cơ thể cũng có thể hạ, dẫn đến ngừng tim và lượng đường trong máu có thể giảm thấp, gây ra cơn động kinh.

Thiếu niên lần đầu uống rượu hoặc phái nữ dễ bị ảnh hưởng của rượu hơn nam vì nữ sản xuất enzyme ít hơn, làm chậm sự hấp thu của rượu trong dạ dày. Với trẻ em, tác hại của rượu rất lớn, vì các cơ quan trong cơ thể trẻ vẫn còn non nớt, chưa hoàn thiện, đặc biệt là hệ tiêu hóa, nên không thể tiếp nhận thức ăn, thức uống chứa quá nhiều chất kích thích. Chất cồn làm tổn thương nội tạng của trẻ, nhất là gan và dạ dày, làm giảm khả năng miễn dịch, khiến trẻ dễ mắc các bệnh hô hấp như cảm, viêm phổi, đặc biệt là não của trẻ bị ảnh hưởng lớn nhất vì rượu làm trẻ giảm trí nhớ, trí tuệ giảm sút, mất tập trung, dẫn đến kết quả học tập kém. Ngoài ra, rượu có thể làm quá trình phát dục của trẻ bị rối loạn, gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản sau này đối với cả nữ và nam.

                                                          BS NGUYỄN THÀNH ÚC

.
.
.