Thứ Ba, 29/08/2017, 16:32 (GMT+7)
.
THÔNG TIN THÊM DIỄN BIẾN SỨC KHỎE BÁC SĨ BỊ CÂY XANH NGÃ ĐỔ GÂY CHẤN THƯƠNG

Sáng 30-8, Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật cho bác sĩ Trương Công Đầy

Chiều ngày 29-8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cho biết, sức khỏe của bác sĩ Trương Công Đầy (Trưởng khoa Nhi - Bệnh vịên Đa khoa Trung tâm Tiền Giang) đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tích cực.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn.
Cụ thể, sức khỏe diễn tiến theo hướng ổn định: Ngưng vận mạch, chụp kiểm tra phổi 2 bên nở tốt, tri giác tỉnh táo. Sau hội chẩn, sáng mai (30-8), Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiến hành phẫu thuật với sự kết hợp của 2 chuyên khoa. Trong đó khoa Ngoại lồng ngực cố định các xương gãy, khoa Ngoại thần kinh mổ giải áp tủy kèm nẹp vít bất động cột sống.
 
Sau khi bác sĩ Đầy bị tai nạn, tập thể Ban Giám đốc và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh đã tích cực quan tâm, hỗ trợ gia đình về tinh thần và vật chất. Ban Giám đốc Bệnh viện đã đưa bác sĩ Đầy đến tuyến trên cấp cứu và theo dõi diễn biến sức khỏe của bác sĩ hằng ngày. Ngoài nguồn hỗ trợ của bệnh viện, còn vận động cán bộ nhân viên bệnh viện quyên góp hỗ trợ chi phí điều trị cho bác sĩ Đầy trong thời gian tới.
 
Ông Trần Công Thiết, Giám đốc Công ty cổ phần In Tiền Giang cho biết: "Sau tai nạn đáng tiếc xảy ra, Ban Giám đốc Công ty đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh để thăm và chăm sóc bác sĩ Đầy. Từ khi Bác sĩ Đầy được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị, công ty thường xuyên liên lạc với thân nhân bác sĩ để thăm hỏi. Do điều kiện sức khỏe của bác sĩ đang trong giai đoạn hạn chế tiếp xúc nên công ty chưa thăm trực tiếp được. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bước đầu 50 triệu đồng để gia đình làm chi phí chăm sóc bác sĩ Đầy tại bệnh viện".
 
Trước đó, như Báo Ấp Bắc đã thông tin, vào sáng ngày 27-8, khi đang lưu thông trên đường Học Lạc, phường 3, TP. Mỹ Tho, bác sĩ Trương Công Đầy bị cây phượng trong khuôn viên Công ty cổ phần In Tiền Giang ngã đổ đè trúng gây đa chấn thương nghiêm trọng: Gãy đốt sống, gãy xương sườn, chấn thương phổi và liệt hai chân... Do thương tích quá nặng, bác sĩ Đầy được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy  cấp cứu.
MAI HÀ
.
.
.