Thứ Tư, 13/06/2018, 20:56 (GMT+7)
.

Cụ bà 66 tuổi bị 2 thanh sắt đâm xuyên chân

Lúc 14 giờ 20 phút ngày 12-6, Khoa Cấp cứu ban đầu Bệnh viện Quân y 120 tiếp nhận bệnh nhân Châu Thị N.,  sinh năm 1950, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nhập viện với vết thương do hai thanh sắt Ø8 đường kính 0,65 cm, dài 50 cm đâm xuyên cẳng chân. Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 120 đã chỉ định mổ cấp cứu tức thời; sau 30 phút ca phẫu thuật đã thành công.

Trao đổi với bệnh nhân Châu Thị N., bà cho biết, bà ngồi phía sau yên xe đạp đang đạp xe chậm bán vé số thì bất ngờ chân trái có gì vướng lại. Bà nhìn xuống chân mình thì thấy máu chảy và 2 thanh sắt đâm xuyên chân nên la lên và được thợ hồ đang làm công trình xây nhà gần đó (có đống sắt đang thi công để ngổn ngang trên đường) dùng kìm cộng lực cắt 2 thanh sắt rời ra từ một cuộn sắt Ø8 và đưa bà đi cấp cứu.

Đại tá Vũ Đăng Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 cho biết, đây là ca tai nạn hy hữu, hiếm có. Kết quả chụp X-quang cho thấy 2 thanh sắt dài khoảng 50 cm đâm từ phía trước cẳng chân trái xuyên qua phía sau lồi ra ngoài 21cm. Tuy nhiên, hai thanh sắt chỉ đâm xuyên qua phần mềm, không ảnh hưởng đến xương và thần kinh nên sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định hơn và đang tiếp tục được theo dõi và điều trị.

NGỌC CƯỜNG

.
.
.