Thứ Ba, 20/10/2020, 11:13 (GMT+7)
.

Bệnh nhi mắc Covid-19 tại Tiền Giang đã được chuyển viện lên TP. Hồ Chí Minh

(ABO) Chiều 19-10, đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang thống nhất chuyển bệnh nhân Covid-19 (BN1132) đến điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh để có điều kiện chăm sóc và điều trị tốt hơn. Riêng 1 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhi được chuyển đến cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở cách ly Trụ sở Sở Y tế cũ.

Theo TS-BS Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang, BN1132 là trường hợp rất đặc biệt. Vì bé nhiễm Covid-19 nhưng mẹ bé lại có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, sức khỏe của bé vẫn bình thường, tuy nhiên do điều kiện hạn chế về trang thiết bị y tế và kinh nghiệm chuyên môn trong điều trị bệnh nhi mắc Covid-19 của bệnh viện tỉnh còn hạn chế nên chuyển bé lên tuyến trên là giải pháp tốt nhất hiện nay.

Bệnh viện dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang được vệ sinh, sát khuẩn sau khi đã chuyển viện cho BN1132 và chuyển trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhi đến cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở cách ly Trụ sở Sở Y tế cũ.
Bệnh viện dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang được vệ sinh, sát khuẩn sau khi chuyển viện BN1132 và chuyển trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhi đến cách ly, theo dõi sức khỏe tại cơ sở cách ly Trụ sở Sở Y tế cũ.

Đồng chí Trần Văn Dũng chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang theo dõi sát sức khỏe các công dân tại khu cách ly; tăng thêm số lần lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngoài 2 lần thông thường; đặc biệt lưu ý sức khỏe của những công dân ngồi gần trên chuyến bay và có tiếp xúc gần dưới 2 m đối với BN1132; cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân viên y tế và cán bộ, chiến sĩ phục vụ.

Trước đó, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, khu cách ly Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn BB924 (Trường Quân sự Tiền Giang cũ) ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19 (BN1132). Đó là bệnh nhi 7 tháng tuổi, quốc tịch Australia (về Việt Nam cùng mẹ quốc tịch Việt Nam), có địa chỉ tại phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Bệnh nhi nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Cần Thơ và được đưa thẳng về khu cách ly Tiểu đoàn Ấp Bắc, Trung đoàn BB924 (Trường Quân sự Tiền Giang cũ).

Ngày 17-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm SARS-CoV-2 và kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhi cùng 2 người tiếp xúc gần (là mẹ và người ngủ cùng phòng với bệnh nhi) được chuyển ngay đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang.

THỦY HÀ

 

 

.
.
.