Thứ Ba, 19/01/2021, 09:50 (GMT+7)
.

Năm 2020: Có gần 400 chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Tiền Giang

(ABO) Theo thông tin từ đồng chí Lưu Văn Phi, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm 2020 đến nay, Tiền Giang đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cho nhập cảnh gần 1.200 chuyên gia nước ngoài đến tỉnh làm việc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh (áo xanh, đứng giữa) đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ sở, vừa đảm bảo nơi lưu trú tiện nghi, thoải mái vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả
Đồng chí Nguyễn Văn Mười (áo xanh, đứng giữa) đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ sở, vừa đảm bảo nơi lưu trú tiện nghi, thoải mái vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

Trong số gần 1.200 chuyên gia nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương cho nhập cảnh, đã có gần 400 chuyên gia đến làm việc tại tỉnh Tiền Giang. Những chuyên gia này đã được cách ly y tế tại trung tâm cách ly của các tỉnh biên giới phía Bắc, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, do điều kiện nhu cầu chuyên gia đến làm việc đông, các tỉnh không tiếp tục hỗ trợ Tiền Giang cách ly chuyên gia nước ngoài nên tỉnh phải tổ chức khu vực cách ly riêng.

Được biết, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang, đoàn khảo sát liên ngành của tỉnh gồm Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh đã thực hiện khảo sát nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn để tìm nơi phù hợp làm cơ sở cách ly y tế phòng, chống Covid-19 đối với chuyên gia nước ngoài. Qua khảo sát của đoàn liên ngành, đã có 3 địa điểm phù hợp để làm khu cách ly y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu vực cách ly của khách sạn Quảng Trường
Đồng chí Nguyễn Văn Mười (bìa phải) kiểm tra khu vực cách ly tại Khách sạn Quảng Trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa đến kiểm tra lần cuối khu cách ly tại Khách sạn Quảng Trường thuộc xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho trước khi tiếp nhận chuyên gia nước ngoài. Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Mười đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ sở, vừa đảm bảo nơi lưu trú tiện nghi, thoải mái vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Văn Mười cảm ơn sự chia sẻ của doanh nghiệp đối với tỉnh khi nhận làm khu vực cách ly; đồng thời, lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc an toàn phòng, chống dịch, không để lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly.

Dự kiến, trong cuối tháng 1 và tháng 2-2021, có trên 40 chuyên gia nước ngoài sẽ được cách ly y tế tại khu cách ly Khách sạn Quảng Trường.

THỦY HÀ

 

.
.
.