Thứ Sáu, 07/05/2021, 21:41 (GMT+7)
.

Không lơ là, không hoảng hốt trước diễn biến dịch Covid-19

(ABO) Chiều 7-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quang cảnh tại điểm cầu Tiền Giang
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Tiền Giang.

Tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang, hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì với sự tham dự của thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và được trực tuyến đến Ban Chỉ đạo cấp huyện.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, liên tục ghi nhận các biến chủng của vi rút SARS-CoV-2, tiếp tục gia tăng về số người mắc và số người tử vong. Do đó, nguy cơ dịch xâm nhập rất cao từ những người nhập cảnh và có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quán triệt với các địa phương 3 nguyên tắc quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19:

Thứ nhất, dù có thay đổi tình hình thế nào thì vẫn giữ nguyên tắc ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch. Ngành Y tế phải luôn trong tình trạng báo động để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; đảm bảo việc duy trì năng lực và sự sẵn sàng đáp ứng của hệ thống y tế với các tình huống mới của dịch bệnh; hướng dẫn quy trình chuẩn và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong thời gian tiếp theo. Đặc biệt cần phát huy ý thức tự giác, cùng nhân dân phát hiện đối tượng nguy cơ để ngăn chặn kịp thời dịch lây lan trong cộng đồng.

Thứ hai, chủ động thực hiện trạng thái bình thường mới. Tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19 vừa tích cực khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, đảm bảo nguyên tắc 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch: Dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ.

Sau khi nghe các địa phương báo cáo tình hình và giải pháp thực hiện phòng, chống dịch trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo không lơ là nhưng cũng không hoảng hốt, mất bình tĩnh trước diễn biến dịch Covid-19.

Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra phòng, chống dịch. Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu về ý thức và hành động phòng, chống dịch; khen thưởng cá nhân, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch đi đôi với việc xử lý nghiêm, không nể nang các tổ chức và cá nhân thiếu ý thức trách nhiệm, lơ là trong phòng, chống dịch gây hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp.

Liên quan đến việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế đặc biệt lưu ý việc mua vắc xin phục vụ nhân dân. Trong đó, nỗ lực có được vắc xin chất lượng với số lượng càng nhiều càng tốt, cần đảm bảo vắc xin cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Về phong tỏa, cách ly phòng, chống dịch, Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh, thành quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đối với việc phong tỏa vùng giáp ranh thì phải có thỏa thuận với tỉnh liên quan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần quyết tâm đảm bảo an ninh, an toàn, an dân, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện kế hoạch kết thúc năm học 2020 - 2021 đảm bảo an toàn, chất lượng.

Thông tin về tình hình diễn biến dịch Covid-19 hiện nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, hiện nay dịch diễn biến hết sức phức tạp và việc phòng, chống sẽ khó khăn hơn những lần trước. Bộ trưởng yêu cầu các địa phương cần chủ động trong  việc đảm bảo phương tiện phục vụ công tác xét nghiệm xác định SARS-CoV-2. Thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch và thực hiện nghiêm kịch bản phòng, chống dịch theo tình huống đã dự kiến... 

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Công điện 597 ngày 5-5-2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, điều chỉnh thời gian cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định từ ít nhất 14 ngày lên ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARSCoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung.

Điều chỉnh thời gian tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú từ 14 ngày xuống còn 7 ngày sau khi kết thúc cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung).

THỦY HÀ

.
.
.