Thứ Hai, 14/06/2021, 16:42 (GMT+7)
.

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(ABO) Chiều 14-6, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang làm Trưởng đoàn công tác đến kiểm tra các địa điểm được chọn làm khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến trên địa bàn huyện Cai Lậy. Tham gia có đồng chí Nguyễn Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 924.
Đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 924.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh kiểm tra công tác chuẩn bị khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 924.
Đồng chí Nguyễn Văn Danh (bìa trái) kiểm tra công tác chuẩn bị khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 924.

Theo đó, Đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 924 (xã Phú Cường, huyện Cai Lậy). Khu cách ly tập trung dự kiến có sức chứa 100 giường và hiện tại mọi công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất.

Đoàn đến kiểm tra tại Phòng khám của Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy (trước đây là Bệnh viện Mỹ Phước Tây).
Đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị thành lập Bệnh viện Dã chiến số 3 tại Phòng khám của Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy (trước đây là Bệnh viện Mỹ Phước Tây).

Đoàn cũng đã đến kiểm tra tại Phòng khám của Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy (trước đây là Bệnh viện Mỹ Phước Tây, ấp 6, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy) được chuẩn bị để thành lập Bệnh viện Dã chiến số 3 với 50 giường bệnh. Bệnh viện Dã chiến số 3 sẽ thu dung, sàng lọc, cách ly, điều trị các trường hợp bệnh nghi ngờ và bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ, trung bình.

CAO THẮNG

 

 

.
.
.