Thứ Tư, 30/04/2025, 08:45 (GMT+7)
.

Bệnh nhân ung thư đang có xu hướng trẻ hóa

Ngày nay, căn bệnh ung thư đã trở nên rất phổ biến. Điều đáng quan tâm là căn bệnh này đang có xu hướng tăng trong nhóm người trẻ. Tuy nhiên, với tiến bộ của y học, nhiều bệnh nhân ung thư đã được chữa lành, khi được chẩn đoán sớm và điều trị tích cực.

GÁNH NẶNG UNG THƯ

Theo thống kê của Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan), năm 2022, có khoảng 20 triệu ca ung thư được chẩn đoán trên toàn thế giới, tăng so với 18 triệu ca vào năm 2020. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2050, Tổ chức Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) dự đoán tỷ lệ ung thư sẽ tăng 142% ở các quốc gia kém phát triển và tăng 99% ở các quốc gia có mức phát triển trung bình.

Điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.
Điều trị bệnh ung thư tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.

Tại Việt Nam, gánh nặng ung thư ước tính đã tăng gấp 3 lần sau 30 năm và điều đáng quan ngại hiện nay là bệnh nhân ung thư đang có xu hướng trẻ hóa. Theo Globocan, tại Việt Nam, tỷ lệ mắc mới ung thư xếp thứ 90/185 quốc gia và tỷ lệ tử vong do ung thư xếp thứ 50/185 quốc gia. Ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư. Hiện có hơn 350.000 người Việt Nam đang sống với bệnh ung thư.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa 2 (BSCK2) Võ Giáp Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, dù cần theo dõi và thêm những nghiên cứu nhưng đã có chứng cứ cho thấy, khuynh hướng một số bệnh nhân ung thư có độ tuổi trẻ hơn như ung thư vú, đại tràng và một số ung thư có số người mắc bệnh ung thư hằng năm trên 100.000 dân tăng, như ung thư tuyến giáp, dạ dày, tuyến tiền liệt.

Tuy nhiên, theo thời gian và sự phát triển của xã hội cùng những tiến bộ y học vượt bậc, việc chẩn đoán và điều trị ung thư đã có những bước phát triển mới, nhiều thành tựu đáng khích lệ. Ngày càng có nhiều bệnh nhân ung thư được chữa khỏi hoàn toàn. Điều đáng mừng là chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam hiện nay đã tiếp cận được những tiến bộ về công nghệ trên thế giới.

NHẬN BIẾT SỚM CÁC LOẠI UNG THƯ PHỔ BIẾN

Hiện nay, có hơn 100 loại ung thư đã được xác định, trong đó mức độ phổ biến của từng bệnh thay đổi theo độ tuổi, giới tính và chủng tộc. Chẳng hạn như hầu hết các trường hợp ung thư vú xảy ra ở nữ giới và ung thư tuyến tiền liệt chỉ xuất hiện ở nam giới.

Các chuyên gia ung bướu khuyến cáo, để phòng ngừa ung thư thì việc tầm soát, điều trị ở giai đoạn sớm là rất quan trọng. Một số bệnh ung thư có thể chủ động phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vắc xin như tiêm ngừa viêm gan B; tiêm ngừa ung thư cổ tử cung hoặc biện pháp cận lâm sàng như tầm soát ung thư cổ tử cung (xét nghiệm vi rút HPV); tầm soát ung thư đại trực tràng bằng nội soi… Quan trọng hơn hết là cần có lối sống lành mạnh, dinh dưỡng phù hợp và rèn luyện sức khỏe thường xuyên. Trong trường hợp mắc ung thư, phải bình tĩnh, lạc quan, có suy nghĩ tích cực và tuân thủ phác đồ điều trị.

Ung thư gan là loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam với tỷ lệ tử vong cao. Hơn 90% trường hợp người bị ung thư gan khi được phát hiện thì bệnh đã vào giai đoạn cuối, gần như không thể chữa khỏi. Các dấu hiệu nhận biết của ung thư gan có thể kể đến như đau, tức bụng trên, cổ chướng, vàng da, vàng mắt, buồn nôn, nôn mửa, ăn mất ngon, mệt mỏi, giảm cân không rõ lý do. Những yếu tố nguy cơ của ung thư gan là người trên 50 tuổi, uống nhiều rượu, bia, viêm gan B, C mạn tính, xơ gan, bệnh tiểu đường, béo phì.

Ung thư vú là bệnh ung thư phổ biến hàng đầu ở nữ giới. Tháng 10 hằng năm được Liên Hợp quốc chọn là Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú trên toàn cầu. Ở Việt Nam, ung thư vú cũng là loại ung thư đứng hàng đầu, chiếm tới 25,8% các trường hợp ung thư ở nữ giới với 21.555 người mới được phát hiện bệnh và 9.345 bệnh nhân tử vong hằng năm. Ung thư vú là căn bệnh có tỷ lệ khỏi bệnh lên đến 90%, nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Phát hiện càng sớm ung thư vú thì việc điều trị càng đơn giản, hiệu quả, tỷ lệ chữa khỏi cao và chi phí điều trị thấp. Tuy nhiên, yếu tố tiên quyết vẫn là việc điều trị khi ung thư vú đang ở giai đoạn sớm.

Triệu chứng gợi ý ung thư vú bao gồm khối u mới xuất hiện ở vú, nách hoặc xương đòn, thường không đau hoặc chỉ sưng nhẹ; cảm giác căng tức hai vú; vú dạng da cam (dày, sưng đỏ và dễ kích ứng; đau tại vú hoặc núm vú; tiết dịch bất thường núm vú; tụt núm vú)… Những dấu hiệu này không giúp chẩn đoán bệnh ung thư vú nhưng là các dấu hiệu gợi ý. Vì vậy, người bệnh cần đến khám ngay tại các cơ sở y tế khi có ít nhất một trong số những dấu hiệu này.

Ung thư phổi là loại ung thư không thường xuyên biểu hiện các triệu chứng trên lâm sàng cho đến các giai đoạn muộn. Do số lượng các đầu mút thần kinh tại phổi không nhiều, vì thế khối u có thể âm thầm tăng sinh mà người bệnh không hề thấy đau. Một số dấu hiệu gợi ý ung thư phổi là ho kéo dài và ngày càng diễn tiến nặng hơn, ho ra máu, khó thở hoặc thở rít, đau ngực, đau xương, thay đổi giọng nói, viêm phổi, viêm phế quản tái phát nhiều lần, sụt cân nhiều không rõ lý do, đau đầu.

Ung thư đại tràng là một trong những ung thư đường tiêu hóa thường gặp. Các dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng cần lưu ý như sụt cân, tổng trạng mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, phân nhỏ dạng sợi, kéo dài trong khoảng vài ngày, đau bụng âm ỉ trong nhiều ngày, chướng bụng, khó tiêu, đại tiện phân có máu tươi, chảy máu trực tràng. Ung thư đại tràng chỉ có các biểu hiện trên lâm sàng vào giai đoạn muộn. Những triệu chứng của ung thư đại tràng không đặc hiệu và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác như trĩ và hội chứng ruột kích thích.

Ung thư dạ dày là một trong những ung thư thường gặp của hệ tiêu hóa, chiếm khoảng 9% trong tổng số những ca mắc ung thư mới. Các dấu hiệu gợi ý ung thư dạ dày bao gồm: Khó tiêu, đau thượng vị và hạ sườn trái, mất cảm giác ngon miệng, đại tiện phân máu tươi hoặc phân đen, tổng trạng mệt mỏi, sụt cân nhanh không rõ lý do. Cùng với ung thư đại tràng, ung thư dạ dày là một trong những ung thư thường gặp của hệ tiêu hóa.

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh thường gặp ở nam giới. Bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt biểu hiện các dấu hiệu như rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu lắt nhắt, tiểu không kiểm soát, cảm giác đau buốt khi đi tiểu, đau khi xuất tinh, giảm lượng tinh dịch, tiểu đêm thường xuyên, tiểu hoặc xuất tinh ra máu, đau ở vùng đùi, lưng dưới và hai hông, táo bón. 

Các chuyên gia khuyến cáo nam giới trên 55 tuổi nên tham khảo với bác sĩ về chương trình tầm soát ung thư tuyến tiền liệt khi chưa có bất kỳ triệu chứng nào. Khi có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, người bệnh cần đến khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, mặc dù các triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt có nhiều điểm tương tự với các bệnh lý lành tính như viêm tuyến tiền liệt.

BIẾT SỚM UNG THƯ SẼ CHỮA LÀNH

Đây là khẳng định của BSCK2 Võ Giáp Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang. “Nhiều người khi biết mình mắc bệnh ung thư thường có suy nghĩ sợ hãi, hoang mang tột độ và coi như cuộc sống chấm hết. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng, bởi theo các bác sĩ chuyên khoa ung bướu, bệnh nhân có thể khỏi bệnh nếu tầm soát, phát hiện kịp thời và tuân thủ phác đồ điều trị đúng cách với tinh thần lạc quan”, BSCK2 Võ Giáp Hùng chia sẻ.

GS.TS.BS Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho hay, tuy ung thư gây tử vong rất lớn, nhưng có tới 40% trường hợp mắc ung thư có thể phòng ngừa được, kể cả một số bệnh ung thư phổ biến nhất như: Ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung… Những loại ung thư này có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, đúng phương pháp.

Theo BSCK2 Võ Giáp Hùng, mắc ung thư không phải là dấu chấm hết. Bệnh ung thư có thể phòng ngừa, chữa trị khỏi hoàn toàn, bởi ung thư xuất phát từ một tế bào đơn lẻ, đơn vị cơ bản của sự sống. Sự chuyển dạng từ một tế bào bình thường thành tế bào ung thư là một quá trình nhiều giai đoạn, từ một tổn thương tiền ung thư đến khối u ác tính. Nhiều người thường tuyệt vọng, buông xuôi tất cả khi phát hiện mình bị ung thư. Trong khi đó, bệnh ung thư có thể được giảm thiểu và kiểm soát qua việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa và điều trị sớm.

MAI HÀ
 

.
.
.