Thứ Ba, 25/11/2014, 11:32 (GMT+7)
.

19 giờ 00 ngày 25-11, Việt Nam và Lào: Thắng và đua hiệu số

Gặp bại tướng quen thuộc là ĐT Lào ở lượt trận thứ hai của bảng A, ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng giòn giã. Bởi không chỉ hướng tới 3 điểm, các học trò của HLV Toshiya Miura còn muốn sở hữu hiệu số bàn thắng bại thật tốt nhằm tranh ngôi đầu bảng và mở rộng cánh cửa vào bán kết.

CHIẾN THẮNG TRONG TẦM TAY
 

Lào chính là đội bóng bị đánh giá thấp nhất trong 8 đội góp mặt ở AFF Suzuki Cup 2014 và vị thế đó làm cho ít ai dám nghĩ đến việc họ tạo được bất ngờ khi phải đối mặt với chủ nhà Việt Nam - đội bóng vốn có đẳng cấp cao hơn hẳn.

Trước khi bước vào VCK giải lần này, Lào vẫn có thể được coi là một ẩn số tại bảng A, nhưng sau những gì họ thể hiện ở trận ra quân thua Philippines 1-4 hôm 22-11 vừa qua thì khái niệm “ẩn số” đã không còn được nhắc đến nhiều nữa.

Quế Ngọc Hải và đồng đội quyết tâm có một chiến thắng đậm trước Lào.
Quế Ngọc Hải và đồng đội quyết tâm có một chiến thắng đậm trước Lào.
Đoàn quân của HLV David Booth có thể có thừa nỗ lực, quyết tâm khi thi đấu nhưng những điểm yếu về thể lực, thể hình và cách vận hành lối chơi còn khá hồn nhiên đã đẩy họ vào “vai” của một đội bóng “lót đường”. 
 
Cuộc đua giành 2 vé vào bán kết tại bảng A sẽ là cuộc chiến tay ba giữa Việt Nam, Philippines, Indonesia. Cũng bởi vậy, Lào bị xem là mục tiêu để các đội có tham vọng đi tiếp đánh bại, thậm chí là với một tỷ số đậm để “làm vốn” cho trường hợp phải so kè hiệu số bàn thắng - bại để phân định chủ nhân của 2 vé dự bán kết.
 
Philippines đã thắng 4-1, thì dĩ nhiên, mục tiêu của Việt Nam tối nay trên sân Mỹ Đình hay Indonesia tối ngày 28-11 sẽ là đánh bại thầy trò ông David Booth với cách biệt lớn hơn. 
 
TĂNG HỎA LỰC CHO TUYẾN ĐẦU
Tối nay, chiến thắng giòn giã là điều mà thầy trò HLV Toshiya Miura hướng đến để vừa tiến gần hơn tới vòng bán kết, vừa lấy thêm niềm tin từ khán giả nhà. Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra trong bối cảnh Lào sẽ bố trí hàng phòng ngự dày đặc, cố thủ bên phần sân nhà thì ĐT Việt Nam không còn cách nào khác ngoài việc tăng thêm “hỏa lực” cho hệ thống tấn công.

HLV Miura vẫn sử dụng sơ đồ 4-4-2, nhưng khác với trận gặp Indonesia, đội hình xuất phát của chúng ta sẽ có nhiều “xạ thủ” hơn chứ không dành nhiều ưu tiên cho hệ thống phòng ngự. Cặp tiền đạo nhiều khả năng sẽ là sự kết hợp giữa Anh Đức và Công Vinh - hai trung phong đích thực chứ không như cặp Hải Anh (trung phong) - Văn Quyết (tiền đạo lùi) ở trận gặp Indonesia.

Hỗ trợ cho cặp tấn công sẽ là dàn tiền vệ vừa biết “tiếp đạn”, vừa có khả năng “bắn phá”. Tất cả là để các phương án tấn công của ĐT Việt Nam được đa dạng hóa một cách tối đa, đủ để vô hiệu hóa ý đồ chơi tử thủ của đội khách.

 
Việc Công Vinh đã tìm lại cảm giác ghi bàn sau hơn 2 tháng “tịt ngòi” và bị đẩy lên ghế dự bị được ví là chiêu “bỏ đói mãnh hổ” hiệu quả của HLV Miura. Điều tương tự dường như cũng đang được áp dụng với các chân sút còn lại như Anh Đức, Hồng Quân - những người vẫn luôn hiệu quả trong tập luyện, thi đấu và sinh hoạt nhưng đang thường xuyên sắm vai dự bị trong những trận đấu gần đây.
 
Với một hàng tấn công bước vào giai đoạn điểm rơi phong độ của những Công Vinh, Văn Quyết cùng với những “mãnh hổ” khác đang nóng lòng được trao cơ hội thể hiện thì ĐT Việt Nam sẽ không phải quá lo lắng về mục tiêu giành chiến thắng tưng bừng để “đãi” 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình và hàng triệu NHM cả nước.
 
CHỜ CÁI DUYÊN CÔNG VINH
 
Với 10 pha lập công ở các kỳ Tiger Cup và AFF Suzuki Cup, Công Vinh đang là chân sút còn thi đấu ghi bàn nhiều nhất tại giải vô địch Đông Nam Á. Cách đây 10 năm, trong lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá khu vực, Công Vinh đã ghi 1 bàn vào lưới Lào (Việt Nam thắng 3-0). 
 
Hôm nay, ở giải vô địch Đông Nam Á thứ 5 trong sự nghiệp của mình, CV9 đang được kỳ vọng sẽ lại ghi bàn như 10 năm trước để cùng ĐT Việt Nam chiến thắng còn bản thân anh tiếp tục hướng tới mục tiêu xô đổ kỷ lục 17 bàn của Noh Alam Shah (Singapore).
 
(Theo bongdaplus.vn)

 

.
.
.