Thứ Bảy, 20/12/2014, 08:49 (GMT+7)
.

Việt Nam: Thêm 6 HCV tại Đại hội Thể thao sinh viên Đông Nam Á

Tính đến ngày 18-12, đoàn thể thao sinh viên VN đã giành được 26 huy chương các loại, trong đó có 17 HCV, 7 HCB, 2 HCĐ ở Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2014, tạm thời xếp vị trí thứ tư sau Indonesia, Thái Lan, Malaysia. Tính đến 16g ngày 18-12, cường quốc về thể thao học đường của khu vực là Singapore mới giành được 4 HCV.
 

Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Ở môn Pencak Silat, hai vận động viên Nguyễn Thị Thu Hà và Dương Thị Ánh Nguyệt đã giành huy chương vàng đôi nữ biểu diễn; các vận động viên Vũ Quốc Việt, Hoàng Quang Trung, Nguyễn Thế Hiển giành huy chương vàng ở nội dung đồng đội nam biểu diễn.

Ở môn điền kinh, vận động viên Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy giành huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x100m nữ; các vận động viên Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Thúy giành huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x400m; vận động viên Dương Văn Thái giành huy chương vàng nội dung 1.500m nam; vận động viên Đỗ Thị Thảo giành huy chương vàng nội dung 1500m nữ.

(Theo http://www.vietnamplus.vn/viet-nam-co-them-6-hcv-tai-dai-hoi-the-thao-sinh-vien-dong-nam-a/297548.vnp)

.
.
.