Thứ Bảy, 29/08/2015, 08:39 (GMT+7)
.

Thắng trận "chung kết ngược", HAGL rộng cửa trụ hạng

Trận “chung kết ngược” giữa HAGL và Đồng Nai đã diễn ra vô cùng kịch tính, với chiến thắng chung cuộc 2-1 nghiêng về HAGL, Công Phượng và HAGL rộng cửa trụ hạng

Sân Đồng Nai với sức chứa 2 vạn chỗ ngồi đã không còn chỗ trống trong trận cầu chiều 28-8. Bởi đây là trận “chung kết ngược” giữa hai đội xếp cuối bảng. Đội nào thua coi như đặt một chân xuống giải hạng Nhất.

Văn Toàn mở tỉ số ở phút thứ 8. Ảnh: Tri Thức
Văn Toàn mở tỷ số ở phút thứ 8. Ảnh: Tri Thức

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả HAGL và Đồng Nai đều không muốn hòa. Thế trận tấn công đã được 2 đội mở ra ngay từ những phút đầu tiên. Bàn thắng đến ngay ở phút thứ 8, Hoàng Thiên xoay sở khéo léo trước vòng cấm, rồi tung ra cú căng ngang.

Văn Toàn nhanh nhẹn bay người đánh đầu tung lưới Đồng Nai. Đây là bàn thắng đầu tiên của Văn Toàn trong mùa giải này và nó cũng là một pha làm bàn rất quan trọng.

Đồng Nai không có dấu hiệu chùn bước sau bàn thắng mở tỷ số của Văn Toàn. Chỉ ít phút sau, Tcheuko Minh đã mang về bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà. Từ quả phạt góc bên cánh phải, hàng thủ áo xanh đã không thể phá bóng ra. Tcheuko Minh nhanh chân sút cận thành, phút 15 và tỷ số là 1-1.

Trong những phút tiếp theo, Đồng Nai là đội tạo được áp lực lớn hơn. Phút 40, Nsi qua người đẳng cấp để đối mặt với Minh Nhựt. Tiếc là cú sút của anh đã không đánh lừa được thủ thành của HAGL.

Bước sang hiệp 2, Đồng Nai vẫn duy trì được thế công mạnh mẽ. Phút 57, Hải Anh có cơ hội mười mươi để đưa Đồng Nai vươn lên dẫn trước trên chấm 11m. Tuy nhiên, tiền đạo này đã có một cú sút khá tệ, đưa bóng đập xà ngang.

Không tận dụng được cơ hội, Đồng Nai đã phải nếm “trái đắng”. Chỉ 2 phút sau, Trần Vũ đã có một cú đá phạt hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL. Đây cũng là bàn thắng quyết định của trận đấu.

Thắng trận này, HAGL đã vượt qua Đồng Nai trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng phố Núi đang có 20 điểm, xếp ở vị trí thứ 13. Cửa trụ hạng đang mở ra rất rộng đối với Công Phượng và đồng đội.

(Theo vov.vn)

.
.
.