Thứ Năm, 08/10/2015, 09:55 (GMT+7)
.

Vòng loại World Cup: Chặng đua đầu tiên ở Mỹ Đình

Chiều tối nay (8-10), SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẽ chứng kiến trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ bảng F, vòng loại World Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq.

Đây là trận đấu quan trọng đối với cả hai đội trong cuộc tranh chấp thứ hạng tại bảng F để có thể bước vào vòng sơ loại thứ 3.

HLV Miura hướng dẫn các học trò luyện tập. Ảnh: bongda+
HLV Miura hướng dẫn các học trò luyện tập. Ảnh: bongda+

Ở  vòng sơ loại thứ 2, ĐT Việt Nam cùng bảng với các đội Thái Lan, Iraq, Đài Loan (TQ).

Hiện tại, ĐT Thái Lan tạm dẫn đầu với 7 điểm (sau 3 trận). Các cầu thủ Iraq xếp thứ 2 khi giành được 4 điểm sau 2 trận. Vị trí thứ 3 là ĐT Việt Nam được 3 điểm khi đã đấu 2 trận (thua Thái Lan 0-1, thắng Đài Loan 2-1). ĐT Đài Loan chưa được điểm nào sau 3 trận đã đấu.

Trong khuôn khổ vòng sơ loại thứ 2, SVĐ quốc gia Mỹ Đình là nơi diễn ra 3 trận đấu mà cuộc so tài giữa ĐT Việt Nam và ĐT Iraq chiều nay là trận đầu tiên.

Phát biểu trong họp báo trước trận đấu (ngày 7-10), HLV trưởng của 2 đội đều bày tỏ quyết tâm giành kết quả tốt nhất.

Với đội chủ nhà, HLV trưởng Toshiya Miura nói mục tiêu của ĐT Việt Nam vẫn là nỗ lực trong từng trận đấu, đạt kết quả tốt nhất có thể, để giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2019. Nếu có cơ hội thuận lợi, sẽ phấn đấu góp mặt tại vòng đấu loại cuối cùng của World Cup 2018.

Trong khi đó, HLV trưởng ĐT Iraq Yahya Alwan Manhal tin tưởng các cầu thủ của đất nước “Nghìn lẻ một đêm” sẽ giành được trọn 3 điểm dù phải thi đấu ở “chảo lửa” Mỹ Đình.

Sau họp báo, HLV Miura đã công bố danh sách 23 cầu thủ ĐT Việt Nam đăng ký thi đấu trong trận gặp ĐT Iraq.

Thủ môn (3): Tô Vĩnh Lợi, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Tuấn Mạnh;

Hậu vệ (8): Đặng Văn Robert, Nguyễn Huy Cường, Đinh Tiến Thành, Mai Tiến Thành, Nguyễn Xuân Thành, Trần Đình Hoàng, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Thanh Hiền;

Tiền vệ (8): Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Duy Mạnh, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Phi Sơn, Đặng Khánh Lâm, Võ Huy Toàn;

Tiền đạo (4): Mạc Hồng Quân, Nguyễn Công Phượng, Lê Công Vinh, Hoàng Đình Tùng.

Như vậy chiều tối nay, các học trò của ông Miura sẽ phải đương đầu với dàn cầu thủ cực mạnh của đội bóng hàng đầu châu Á.

Trong số này phải kể đến “người quen cũ” Younus Mahmood, cầu thủ từng ghi 2 bàn vào lưới ĐT Việt Nam tại VCK Asian Cup 2007.  Sát cánh với Mahmood là các tài năng khác, như Ali Adnan (đang thi đấu tại Seri A), Dhurgham Ismail (đang chơi bóng ở Thổ Nhĩ Kỳ), Ahmed Yaseen (được coi là CR 7 của Iraq)…

(Theo chinhphu.vn)

.
.
.