Chủ Nhật, 24/01/2016, 06:32 (GMT+7)
.

B.Bình Dương hạ Muangthong trên sân Thống Nhất

B.Bình Dương đã có chiến thắng 2-1 trước Muangthong United trong trận giao hữu chiều tối 23/1 trên sân Thống Nhất. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, CLB Muangthong United của Thái Lan đã nhận lời sang thi đấu giao hữu với CLB B.Bình Dương trên sân Thống Nhất. Muangthong United (phải) nhận thất bại trước B.Bình Dương. Ảnh: Hà Khánh Đây cũng là trận đấu nằm trong kế hoạch du đấu ASEAN của đội đương kim á quân Thai Premier League. So với trận đấu gặp đội Các ngôi sao Campuchia cách đây ít ngày, Muangthong United đã sử dụng các cầu thủ ngoại trong đội hình thi đấu. Vì thế, cuộc đọ sức với B.Bình Dương rất đáng được chờ đợi. Dù được đánh giá có phần không bằng đối thủ nhưng B.Bình Dương đã khởi đầu đầy hứng khởi và liên tiếp dồn ép Muangthong United. Chỉ trong vòng ít phút đầu tiên, B.Bình Dương đã nhiều lần dứt điểm làm rung chuyển khung thành đối thủ. Đến phút 21, đội bóng ĐKVĐ V-League cũng có được bàn thắng mở tỷ số với cú đánh đầu chuẩn xác của Anh Đức sau quả tạt của Tấn Tài. Sau bàn thắng, B.Bình Dương tiếp tục là đội chiếm thế chủ động nhưng chỉ một thoáng mất tập trung của hàng thủ đã khiến họ phải trả giá. Cleiton Silva chọc khe loại bỏ hàng thủ B.Bình Dương để một cầu thủ băng xuống dứt điểm đưa bóng đập xà ngang khung thành thủ môn Tấn Trường, tạo điều kiện cho Junior đệm bóng vào lưới trống, cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 31. Bàn thua không khiến B.Bình Dương bị mất thế trận, họ ngay lập tức dồn ép trở lại với Muangthong United và tung ra rất nhiều cú dứt điểm về khung thành Muangthong nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-1. Sang hiệp hai, thế trận trở nên cân bằng hơn khi Muangthong tạo được nhiều cơ hội hơn về phía khung thành của B.Bình Dương khiến cho hàng thủ đội chủ nhà phải hoạt động vất vả. Nhưng rồi từ một tình huống tấn công ở phút 64, B.Bình Dương đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Wiljan Pluim tung cú dứt điểm mạnh buộc thủ môn Muangthong phải đẩy bóng ra, tạo cơ hội cho Trọng Hoàng dứt điểm chuẩn xác giúp B.Bình Dương có bàn thứ hai. Những phút sau đó, Muangthong dồn lên tìm kiếm bàn gỡ và có thế trận trội hơn B.Bình Dương với khả năng cầm nhịp của Thonglao. Khá nhiều cơ hội đã được đội khách tạo ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. 2-1 cho đội bóng Việt Nam là tỷ số cuối cùng. Chiến thắng này đã chứng tỏ B.Bình Dương đủ sức chơi sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu Thái Lan và đây sẽ là động lực để đội bóng đất Thủ bước vào trận tranh Siêu Cúp Việt Nam với Hà Nội T&T sau đây một tuần. (Theo vov.vn)
.
.
.