Thứ Sáu, 19/05/2017, 20:22 (GMT+7)
.
Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VII - Bến Tre năm 2017:

Đoàn Tiền Giang quyết tâm vào tốp 3

Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ VII - Bến Tre năm 2017 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 19-5. Đoàn Thể thao Tiền Giang (TTTG) quyết tâm vào tốp 3 toàn đoàn khi đại hội kết thúc.

Các môn võ đã mang về 55 HC, góp phần giúp Đoàn TTTG tạm thời xếp thứ 2 toàn đoàn.
Các môn võ đã mang về 55 HC, góp phần giúp Đoàn TTTG tạm thời xếp thứ 2 toàn đoàn.

An Giang dẫn đầu giai đoạn I

Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VII được chia làm 2 giai đoạn thi đấu. Giai đoạn I diễn ra từ tháng 1 - 4-2017 gồm 15 môn thi đấu: Cờ vua, Billards, Canoeing, Bi sắt, Cử tạ, Bắn cung, Bóng bàn, Boxing, Võ cổ truyền, Teawondo, Quần vợt, Thể hình, Bóng chuyền bãi biển nữ, Bóng đá nam (vòng loại).

Được đầu tư trọng điểm và bài bản, Đoàn Thể thao An Giang (TTAG) đã cho thấy sự vượt trội tại đại hội lần này. Đoàn đã đoạt được 105 Huy chương (HC), gồm 51 Huy chương Vàng (HCV), 29 Huy chương Bạc (HCB), 35 Huy chương Đồng (HCĐ). Trong đó, các môn Olympic đã mang về cho Đoàn TTAG nhiều HCV, cụ thể: Bơi lội 5 HCV, Cử tạ 9 HCV, Thể hình 8 HCV, Canoeing 4 HCV…Với thành tích đạt được, Đoàn TTAG tạm thời dẫn đầu bảng tổng sắp HC.

Đoàn TTTG tham gia 6 môn thi đấu ở giai đoạn I. Trong đó, ở các môn võ thế mạnh của Đoàn, các vận động viên (VĐV) đã thi đấu tốt, đúng phong độ, vượt chỉ tiêu đề ra, mang về cho Đoàn TTTG 55 HC, cụ thể: Võ cổ truyền 20 HC (8 HCV), Boxing 23 HC (7 HCV), Teawondo 12 HC (5 HCV).

Ở 3 môn còn lại, các VĐV Đoàn TTTG cũng đã thi đấu tốt. Bóng bàn đã giành được 8 HC (4 HCV). Cử tạ là môn thi đấu thành công nhất của Đoàn TTTG khi đoạt tới 33 HC (9 HCV). Tuy nhiên, môn Thể hình đã thi đấu không thành công khi chỉ có 3 HC (không có HCV). Với tổng cộng 96 HC (33 HCV, 30 HCB, 36 HCĐ), Đoàn TTTG tạm thời đứng ở vị trí thứ 2.

Đoàn Thể thao Cần Thơ (TTCT) cũng đã thể hiện sức mạnh của mình với 96 HC (32 HCV, 29 HCB, 35 HCĐ). Cờ vua và Canoeing là 2 môn mang về cho Đoàn thể thao này nhiều HCV nhất với tổng cộng 10 HCV. Với kết quả trên, Đoàn TTCT tạm thời xếp thứ 3 toàn đoàn.

Bên cạnh đó, Đoàn Thể thao Sóc Trăng đoạt được 89 HC (30 HCV, 28 HCB, 31 HCĐ) với thế mạnh ở môn Cử tạ (9 HCV) tạm thời xếp vị trí thứ 4; Đoàn Thể thao Vĩnh Long (29 HCV, 28 HCB, 31 HCĐ) đứng ở vị trí thứ 5.

Các đội đến từ khu vực miền Đông Nam bộ cũng đã thi đấu khá tốt tại Đại hội lần này, cụ thể: TP. Hồ Chí Minh 97 HC (17 HCV) xếp hạng 6; Bình Phước 43 HC (8 HCV) xếp hạng 14; Tây Ninh 17 HC (3 HCV) xếp hạng 17. Đơn vị chủ nhà Bến Tre chỉ đoạt được 38 HC (14 HCV, 12 HCB, 12 HCĐ), tạm thời xếp hạng 9.

Tiền Giang quyết tâm vào tốp 3

Đại hội TDTT ĐBSCL lần thứ VII sẽ được tổ chức thi đấu giai đoạn II từ ngày 19 đến 26-5, với các môn thi đấu: Bóng đá nam (vòng Chung kết), Điền kinh, Vovinam, Karate, Bóng chuyền nam.

Đoàn TTTG sẽ tham gia thi đấu ở 4 môn: Bóng đá nam, Vovinam, Karate, Điền kinh. Ở môn Bóng đá, các cầu thủ U21 Tiền Giang đã hoàn thành mục tiêu đề ra khi vào tốp 4 đội mạnh nhất (2 trận thắng, 2 trận thua tại vòng loại), tương ứng với tấm HCĐ. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Đỗ Văn Minh đang hối hả luyện tập nhằm đạt phong độ cao nhất để có thể “đổi màu” HC, trước mắt là trận Bán kết với U21 An Giang sắp tới.

Ông Phan Văn Nùng Nhỏ, HLV Đội Điền kinh tỉnh, cho biết: Đội Điền kinh tỉnh sẽ tham gia thi đấu ở 8 nội dung gồm: 5 nội dung chạy nam, nữ; 2 nội dung chạy tiếp sức và nhảy cao. Mục tiêu của Đội tại giải lần này là 4 HCV, với các VĐV chủ lực như: Nguyễn Thành Nhân, Trần Hoàng Duy (chạy 800 m, 1.500 m, 5.000 m Nam), Hà Kim Ngân (chạy 400 m, 800 m, 5.000 m).

Hai môn võ Karate và Vovinam được dự đoán sẽ là cuộc cạnh tranh HC quyết liệt giữa các Đoàn: Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bến Tre, An Giang, TP. Hồ Chí Minh. Do đó, các VĐV Tiền Giang sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể đoạt HCV tại 2 môn thi đấu này.

Ông Lê Bá Tùng, Trưởng Phòng Huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, cho biết: “Ở Giai đoạn II, các Đoàn: An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, TP. Hồ Chí Minh sẽ thể hiện sức mạnh ở các môn chủ lực của mình, hứa hẹn các vị trí trong tốp 5 sẽ có nhiều thay đổi. Do đó, Đoàn TTTG sẽ quyết tâm, cố gắng thi đấu hết sức mình mang về nhiều HC, để đoàn có thể vào tốp 3 đội dẫn đầu khi Đại hội kết thúc”.

PHAN THẮNG

.
.
.