Thứ Ba, 13/06/2017, 09:40 (GMT+7)
.

Rafael Nadal trở lại vị trí số 2 thế giới

Rafael Nadal đã chính thức trở lại vị trí thứ 2 thế giới sau khi có chiến thắng trước Stan Wawrinka để hoàn tất cú “dicema” (10 danh hiệu ở 1 giải đấu) tại Roland Garros.

Cụ thể, với chức vô địch Roland Garros 2017, tay vợt người Tây Ban Nha này đã được cộng thêm 2.000 để leo lên vị trí thứ 2 thế giới với 7.285 điểm.

Rafael Nadal trở lại vị trí số 2 thế giới. Nguồn: AFP
Rafael Nadal trở lại vị trí số 2 thế giới. Nguồn: AFP

Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với Rafa khi mà anh đang có được chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng, đặc biệt là ở mùa giải trên sân đất nện, với 3 cú “decima” ở Monte Carlo Masters, Barcelona Open và mới nhất là Roland Garros.

Với 7.285 điểm, Nadal cũng chỉ còn kém Andy Murray 2.605 điểm - khoảng cách là không quá lớn để Rafa có thể chiếm ngôi số 1 khi mà tay vợt Scotland sẽ phải đối mặt với vô vàn thách thức phía trước ở mùa này.

Nhiệm vụ sắp tới của Murray sẽ là phải bảo vệ thành công 2.000 điểm tại Wimbledon - giải đấu mà anh sẽ thi đấu với tư cách đương kim vô địch.

Trong khi đó, với việc sớm phải dừng bước ở Roland Garros, Novak Djokovic đã bị đá bay khỏi tốp 3 các tay vợt nam xuất sắc nhất thế giới.

Djokovic tụt 2 bậc xuống vị trí thứ tư với 5.805 điểm, trong khi á quân Roland Garros Stan Wawrinka vẫn đứng ở vị trí thứ 3 với 6.175 điểm.

Roger Federe, tay vợt đã không thi đấu ở mùa giải sân đất nện đứng ở vị trí thứ 5 với 4.945 điểm. Các vị trí tiếp theo trong tốp 10 lần lượt là Milos Ranic, Marin Cilic, Dominic Thiem, Kei Nishikori và Alexander Zverev.

(Theo http://www.vietnamplus.vn/rafael-nadal-tro-lai-so-2-the-gioi-djokovic-bi-da-khoi-top-3/450993.vnp)

.
.
.