Thứ Hai, 17/07/2017, 19:06 (GMT+7)
.

Bế mạc Giải Bóng đá mini giáo viên lần thứ XI

Sáng ngày 17-7, tại sân bóng đá Trường THPT Chuyên Tiền Giang, Công đoàn Giáo dục tỉnh đã tổ chức Giải Bóng đá mini giáo viên lần thứ XI năm 2017, vòng chung kết cấp tỉnh.

Ông Lưu Nhơn Đức, Chủ tịch CĐGD tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Tổ chức giải trao cúp vô địch cho đội huyện Cái Bè.
Ông Lưu Nhơn Đức (thứ 4 từ phải sang), Chủ tịch CĐGD tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Tổ chức giải trao Cúp Vô địch cho đội huyện Cái Bè.

Giải quy tụ 9 đội tuyển bóng đá mini đại diện cho 9 cụm huyện, thành, thị được tuyển chọn từ vòng thi đấu cụm. Vòng chung kết được chia thành 2 hạng thi đấu A và B.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng: Ở hạng A: Cúp Vô địch thuộc về đội Cái Bè, đội TP. Mỹ Tho đoạt Huy chương Bạc, đội liên quân Gò Công Tây - Tân Phú Đông đoạt Huy chương Đồng. Đặc biệt, đội Cái Bè được Ban Tổ chức trao giải Phong cách. Ở hạng B: Đội Châu Thành đoạt hạng Nhất và được thăng hạng ở mùa bóng 2018 (thay cho đội TX. Gò Công xuống thi đấu ở hạng B).

Sau giải, Công đoàn Giáo dục tỉnh sẽ tuyển chọn những cầu thủ tiêu biểu bổ sung vào đội tuyển của ngành tham gia thi đấu hạng A giải bóng đá mini Công nhân viên chức lao động và lực lượng vũ trang cấp tỉnh.

Giải Bóng đá mini giáo viên là giải truyền thống chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929) và Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22-7-1951).

LNĐ

.
.
.