Chủ Nhật, 23/07/2017, 15:43 (GMT+7)
.
Công an Tiền Giang:

Rèn luyện thân thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Nhằm tăng cường thể lực, sức khỏe cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ (CBCS), Ban Giám đốc (BGĐ) Công an (CA) tỉnh luôn quan tâm đến các hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) trong lực lượng Công an nhân dân (CAND), tạo khí thế thi đua sôi nổi,  hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn VĐV CA tỉnh tham gia biểu diễn võ thuật tại Hội thi Bắn súng, Võ thuật thanh niên CAND khu vực phía Nam năm 2017.    						            Ảnh: HOÀNG SƠN
Đoàn VĐV CA tỉnh tham gia biểu diễn võ thuật tại Hội thi Bắn súng, Võ thuật thanh niên CAND khu vực phía Nam năm 2017. Ảnh: HOÀNG SƠN

Nhiều hoạt động rèn luyện 

Hoạt động TDTT là một trong những hoạt động thường xuyên được BGĐ CA tỉnh chú trọng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện, nhằm phát triển thể chất và nâng cao thể lực CBCS, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Việc rèn luyện thân thể trong lực lượng CBCS được các đơn vị, CA địa phương duy trì tốt với phong trào thể dục buổi sáng gồm 12 động tác và 3 bài võ tổng hợp CAND. Nhiều đơn vị còn tổ chức cho CBCS kết hợp tập thể dục sáng với tập luyện một số môn theo tiêu chuẩn rèn luyện thể lực CAND (chống đẩy, hít xà đơn, chạy bộ…).

Ngoài ra, các đơn vị đã xây dựng lịch tập TDTT cho CBCS phù hợp với điều kiện công tác và theo thời gian quy định (từ 16 giờ ngày thứ ba, thứ năm hằng tuần). Mỗi CBCS đều đăng ký tập luyện ít nhất 1 môn thể thao thích hợp như chạy bộ, bơi lội, bóng đá, bóng chuyền... tạo thành phong trào rèn luyện sức khỏe lan tỏa sâu rộng trong lực lượng CBCS với tỷ lệ CBCS đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đạt 97,11 % (năm 2016).

Cùng với không khí sôi nổi của đại hội TDTT các cấp hướng tới Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII - năm 2018, Công an tỉnh tổ chức Đại hội TDTT CA Tiền Giang lần thứ V - năm 2017, diễn ra từ cuối tháng 6 đến 8-2017, gồm 11 môn thi đấu như: Bóng đá, Bóng chuyền, Bơi lội, Võ thuật, Cờ tướng… với hàng trăm VĐV tham gia thi đấu.

Ngoài các hoạt động tập luyện, CA tỉnh còn tổ chức nhiều giải thể thao như: Hội thao kỷ niệm truyền thống lực lượng CAND, các hoạt động TDTT kỷ niệm các ngày truyền thống lực lượng ngành hằng năm… Có 100% đơn vị trực thuộc đăng ký tham gia với 2.000 VĐV tham gia thi đấu. Các hội thao là cơ sở để  đánh giá phong trào tập luyện TDTT của CBCS tại các địa phương và tuyển chọn VĐV có thành tích xuất sắc để bổ sung vào lực lượng VĐV của CA tỉnh tham gia thi đấu ở các giải đấu do ngành TDTT và Bộ CA tổ chức.

Thượng tá Võ Thiện Thuật, Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị (PX15) CA tỉnh cho biết: “Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ CA, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh, thời gian qua, phong trào TDTT CA tỉnh đã có bước phát triển tốt với nhiều mặt tiến bộ rõ rệt theo hướng ổn định lâu dài. Phong trào đã đáp ứng được đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe cho CBCS, nâng cao hiệu quả công tác và xây dựng lực lượng.

Qua đó, ý thức tự giác tham gia tập luyện TDTT của lực lượng CBCS ngày càng được nâng lên với 900 CBCS tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, góp phần đưa phong trào TDTT của lực lượng CA phát triển vững chắc. Để phong trào TDTT CA tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, năm 2016 BGĐ CA tỉnh quyết định thành lập Câu lạc bộ thể thao CA tỉnh với nhiệm vụ quản lý, giám sát, tổ chức, đôn đốc các hoạt động TDTT của ngành”.

Nhiều thành tích nổi bật

Với sự quan tâm sâu sát của BGĐ CA tỉnh cùng sự sáng tạo, linh động trong công tác tham mưu, đề xuất của Phòng PX15 đã giúp phong trào TDTT của ngành có bước khởi sắc, thành tích và phong độ thi đấu của các vận động viên CA không ngừng nâng lên với nhiều thành tích nổi bật.

Cụ thể, tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII năm 2014, Đội Thể thao CAT được xếp hạng II toàn đoàn với 30 Huy chương Vàng (HCV), 17 Huy chương Bạc (HCB) và 14 Huy chương Đồng (HCĐ) ở các môn thế mạnh như: Vovinam (4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ), Điền kinh (10 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ); Đại hội khỏe vì ANTQ lần VII (năm 2015) đoạt 1 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ …

Đội thể thao CA tỉnh cũng giành được nhiều thành tích cao tại các giải thể thao phong trào như: Hạng Nhất và 6 thứ hạng đầu của cự ly 10 km ở giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 33 năm 2016; thường xuyên nằm trong tốp Ba tại giải Bóng chuyền mừng ngày thành lập Đoàn 26-3…

Thượng tá Võ Thiện Thuật cho biết: “Bên cạnh phong trào, công tác xây dựng cơ sở vật chất được BGĐ CA tỉnh rất quan tâm với quy hoạch cụ thể được chia thành 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn I tập trung xây dựng cho CA các huyện, thành, thị có sân tập luyện các môn cầu lông, hố nhảy xa, co tay xà đơn đã hoàn thành; giai đoạn II (từ năm 2015 - 2018), xây dựng nhà tập thể dục đa năng tại trung tâm CA tỉnh; giai đoạn III (từ năm 2018 - 2020) xây dựng nhà tập bắn súng đúng quy cách, từng bước đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, thể lực và thi đấu của lực lượng CBCS trong thời gian tới”.

CAO THẮNG

.
.
.