Thứ Năm, 28/09/2017, 09:49 (GMT+7)
.

Thắng đội Trung Quốc, cờ vua Việt Nam giành HCV

Chiều 26/9, tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG), các tuyển thủ cờ vua Việt Nam đã giành được Huy chương Vàng (HCV) cờ nhanh đồng đội khi thắng đối thủ Trung Quốc ở trận chung kết.

Nội dung đồng đội nam cờ nhanh tại AIMAG lần này có 15 đội tuyển tham dự. Các đội thi đấu 5 vòng để chọn ra 4 đội dẫn đầu vào bán kết.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Quang Liêm giành HCV cờ nhanh đồng đội. Nguồn ảnh: VTV
Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Quang Liêm giành HCV cờ nhanh đồng đội. Nguồn ảnh: VTV

Đội Việt Nam gồm 2 đại kiện tướng là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn được đánh giá khá cao tại Đại hội lần này.

Sau khi thắng chủ nhà Turkmenistan tại bán kết với tỉ số 2-1, đội Việt Nam giành quyền vào chung kết gặp đối thủ Trung Quốc gồm kỳ thủ Li Chao (một đại kiện tướng vừa lọt vào vòng 16 World Cup cờ vua) và Wang Yaua.

Kết quả, Lê Quang Liêm thắng Wang Yua còn Trường Sơn cầm hòa Li Chao.

Chung cuộc với chiến thắng 1,5-0,5, đội cờ vua Việt Nam đã đoạt HCV cờ nhanh đồng đội nam tại AIMAG 2017.

Sau chiến thắng, báo Thanh niên dẫn lời đại kiện tướng cờ vua Quang Liêm nói: "Đây là ngày đặc biệt của tôi vì lần đầu tiên trong một giải tôi giành đến 2 HCV”.

Trước đó, ngày 24-9, Lê Quang Liêm đã thi đấu xuất sắc và giành được HCV nội dung cờ tiêu chuẩn.

Như vậy tính đến ngày 26/9 tại AIMAG lần thứ 5 tổ chức ở Turkmenistan, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 12 HCV.

(Theo chinhphu.vn)

.
.
.