Thứ Hai, 20/11/2017, 22:11 (GMT+7)
.

V-League 2017: Cuộc đua chức vô địch kịch tính đến phút chót

Chức vô địch V-League 2017 tưởng như đã khép lại ở vòng 25 (ngày 19/11) sau trận Quảng Nam gặp CLB Hà Nội, nhưng do đội bóng xứ Quảng thua trận nên “cuộc đua” này phải chờ đến hết vòng đấu cuối cùng sau 1 tuần nữa.

Văn Quyết (áo xanh ở giữa) ghi bàn thắng quý giá cho CLB Hà Nội trong trận gặp Quảng Nam ngày 19/11. Ảnh: Bongdaplus.vn
Văn Quyết (áo xanh ở giữa) ghi bàn thắng quý giá cho CLB Hà Nội trong trận gặp Quảng Nam ngày 19/11. Ảnh: Bongdaplus.vn

Theo nhiều chuyên gia bóng đá, Giải bóng đá vô địch quốc gia -Toyota 2017 (V-League 2017) có thể không thật hấp dẫn nhưng “cuộc đua đến chức vô địch lần này là chưa từng có”.

Đó là sau vòng áp chót, vòng 25 (ngày 19/11), có tới 3 đội bóng là CLB Hà Nội, CLB Quảng Nam, FLC Thanh Hóa bằng điểm nhau (45 điểm). Trong đó, Hà Nội xếp đầu bảng do hơn Quảng Nam và FLC Thanh Hóa về hiệu số bàn thắng/thua (Hà Nội 23, Thanh Hóa 14, Quảng Nam 12).

Trước đó, đội bóng xứ Quảng (đang dẫn đầu bảng) tràn trề hy vọng giành chức vô địch trước 1 vòng đấu nếu thắng Hà Nội trên sân Hàng Đẫy (lượt đi thắng 2-1). Tuy nhiên, ước mơ lần đầu tiên cầm cúp vô địch trên tay của các cầu thủ Quảng Nam chưa thành hiện thực do thua trận 0-1.

Trong khi đó, FLC Thanh Hóa, từ chỗ tưởng như đành chấp nhận vị trí thứ 3 thì lại sáng bừng hy vọng sau trận thắng Sana Khánh Hòa 2-0, vươn lên bằng điểm với Hà Nội và Quảng Nam.

Ở trận cuối cùng (vòng 26, ngày 25/11), nếu cả 3 đội bóng nói trên đều giành trọn 3 điểm thì chức vô địch sẽ ở lại phòng truyền thống của CLB Hà Nội.

Tại vòng này, CLB Hà Nội sẽ có thể gặp khó khăn đôi chút vì phải làm khách Than Quảng Ninh. Đội bóng đất mỏ hiện đang có 42 điểm, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng nên cũng rất muốn giành thêm 3 điểm nữa để “bằng chị bằng em”. Còn đội Quảng Nam phải vượt qua CLB TPHCM, FLC Thanh Hóa phải thắng SLNA thì mới có cơ hội vô địch khi Hà Nội thua Quảng Ninh.

TOP 5 V-League sau vòng 25. Nguồn: VPF

Trong những ngày  V-League chuẩn bị kết thúc, nhiều HLV đã chia tay đội bóng của mình.

Người phải ra đi sớm nhất là ông Alain Fiard. HLV người Pháp này đã bị Quyền Chủ tịch CLB TPHCM Lê Công Vinh sa thải hồi đầu tháng 11 do thành tích yếu kém của đội bóng (hiện xếp thứ 12/14 ở bảng xếp hạng). Ngay sau đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL từ chức. Chưa hết, sau trận đấu vòng 25 (ngày 19/11), HLV Lê Huỳnh Đức cũng chia tay SHB Đà Nẵng. Còn tại Hải Phòng, ông Trương Việt Hoàng cũng đã lên tiếng rời ghế HLV đội  bóng đất Cảng.

(Theo chinhphu.vn)

.
.
.