Chủ Nhật, 07/01/2018, 22:01 (GMT+7)
.

Danh sách tuyển thủ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2018

Ngày 7-1, huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Park Hang Seo đã đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách chính thức 23 cầu thủ Việt Nam tham dự hành trình chinh phục Vòng chung kết U23 châu Á 2018.

(Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo đó, để dự phòng những rủi ro về chấn thương và tạo sức cạnh tranh trong đội hình, huấn luyện viên Park Hang Seo đã cùng 25 cầu thủ Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn tại Trung tâm thể thao Kim Sơn, Thượng Hải. Sau quá trình tập luyện, cân nhắc đánh giá lực lượng tại các tuyến, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã quyết định nói lời chia tay với 2 học trò là tiền đạo Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa) và hậu vệ A Hoàng (Hoàng Anh Gia Lai).

Như vậy, đội hình chính thức tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2018 của đội tuyển U23 Việt Nam gồm 6 cầu thủ của Câu lạc bộ Hà Nội, 5 cầu thủ của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, 3 cầu thủ của SHB Đà Nẵng, 2 cầu thủ của FLC Thanh Hóa, 2 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An, 2 cầu thủ của Viettel, 2 cầu thủ của Sài Gòn và 1 cầu thủ của Câu lạc bộ Gangwon FC.

Cũng trong ngày 7/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã di chuyển từ Trung tâm thể thao Kim Sơn-Thượng Hải đến Côn Sơn, địa điểm thi đấu 2 trận đầu ở Vòng bảng.

Theo kế hoạch, ngày 8/1, đội sẽ tham dự cuộc họp do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức nhằm cập nhật những sửa đổi, bổ sung về luật thi đấu, các vấn đề quan trọng liên quan đến điều lệ giải cần tuân thủ.

Vòng chung kết U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 27/1 tại Trung Quốc. Tại Vòng chung kết lần này, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu với 3 đội bóng mạnh là U23 Hàn Quốc, U23 Syria và U23 Australia.

Toàn đội đã tập trung cao độ rèn luyện thể lực, có đấu pháp phù hợp, quyết tâm giành thành tích tốt nhất tại giải đấu.

(Theo https://www.vietnamplus.vn/cong-bo-danh-sach-tuyen-thu-tham-du-vong-chung-ket-u23-chau-a-2018/482909.vnp)

.
.
.