Thứ Hai, 12/03/2018, 20:58 (GMT+7)
.

Top 4 Ngoại hạng Anh: Cạnh tranh quyết liệt

Cuộc đua vào Top 4 Ngoại hạng Anh 2017/18 đang trở nên cực kỳ cam go, khi cách biệt về điểm số giữa các đối thủ không quá lớn.

Vòng 30 Ngoại hạng Anh vẫn chưa khép lại, khi Man City còn chuyến làm khách trước Stoke vào đêm nay (12-3). Tuy nhiên, điều này chẳng quá quan trọng bởi The Citizens gần như đã chắc một suất dự Champions League mùa tới. Như vậy, 3 suất còn lại trong Top 4 giờ là cuộc cạnh tranh giữa Man United, Tottenham, Liverpool, Chelsea và Arsenal.

Trong số này, Arsenal hiển nhiên là đội yếu thế hơn cả, vì họ hiện chỉ xếp thứ 6 với 48 điểm, kém nhóm Top 4 tới 12 điểm. Chiến thắng 3-0 trước Watford đêm qua phần nào mang ý nghĩa động viên tinh thần cho Pháo thủ sau chuỗi thành tích bết bát, hơn là cơ may giành suất góp mặt ở Champions League 2018/19.

Lý do khá đơn giản khi những đội xếp trên Arsenal, ngoại trừ Liverpool, đều bỏ túi 3 điểm cần thiết (Tottenham 4-1 Bournemouth, Chelsea 2-1 Crystal Palace, M.U 2-1 Liverpool).

Thêm nữa, lịch thi đấu ở 8 vòng cuối không thực sự ủng hộ thầy trò HLV Arsene Wenger, khi họ sẽ phải đụng độ những vật cản khó chịu mang tên Leicester, Newcastle, Burnley hay đặc biệt là chuyến hành quân tới Old Trafford của M.U - nơi Arsenal đã không biết mùi chiến thắng trong cả 3 lần đụng độ gần nhất (1 thua, 2 hòa).

Chelsea vẫn còn hi vọng chen chân vào Top 4
Chelsea vẫn còn hi vọng chen chân vào Top 4.

Theo lý thuyết, điểm số cao nhất mà Arsenal có thể thu về ở Ngoại hạng Anh mùa này là 72. Nhìn vào bảng xếp hạng, Liverpool (xếp thứ 4) hiện đã sở hữu đến 60 điểm. Tức là trong 8 vòng cuối, The Kop chỉ cần giành thêm 13 điểm (tương đương 3 thắng, 1 hòa), thì mọi nỗ lực của Arsenal sẽ trở thành công dã tràng.

Trong khi đó, M.U (đứng thứ 2) cùng Tottenham (đứng thứ 3) lần lượt chỉ cần thêm 8 và 12 điểm là sẽ chắc suất trong Top 4, bất chấp mọi nỗ lực từ Pháo thủ. Nói vậy để thấy khả năng cho Arsenal mơ về một tấm vé dự Champions League mùa tới như chỉ mành treo chuông. Thậm chí, ngay đến suất chơi tại Europa League 2018/19 cũng trở nên mong manh với Arsenal khi họ đang kém đội đứng thứ 5 Chelsea 8 điểm.

Nhắc tới Chelsea, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh vẫn còn nguyên cơ hội vào Top 4 nếu họ phát huy hết khả năng. Khoảng cách điểm số giữa The Blues với những đội xếp trên không quá lớn, chỉ lần lượt 4, 5 và 9 điểm.

Vận mệnh của Chelsea sẽ do chính họ định đoạt, khi sắp tới, thầy trò Antonio Conte sẽ có 2 cuộc chạm trán trực tiếp với Tottenham và Liverpool. Lợi thế cho Chelsea là họ được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge. Với tình cảnh hiện giờ, nhiệm vụ của The Blues không gì khác ngoài giành chiến thắng.

Chung cuộc, 4 vị trí trong Top 4 nhiều khả năng sẽ lần lượt thuộc về Man City, Man United, Liverpool và Chelsea. Sở dĩ Tottenham không được đánh giá cao, bởi đội bóng này thường gặp vấn đề ở những thời điểm then chốt. Sự non nớt về mặt kinh nghiệm vẫn là điểm yếu cố hữu của Spurs, và họ có thể sẽ tụt xuống vị trí thứ 5 khi mùa giải hạ màn.

(Theo bongdaplus.vn)

.
.
.