Thứ Ba, 01/05/2018, 15:51 (GMT+7)
.

Barca hoàn tất một thập kỷ hoàng kim

Dù lỗi hẹn với Champions League, cú đúp vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua vẫn giúp Barca hoàn tất 1 thập kỷ hoàng kim. Trong 10 năm tính từ mùa quật khởi 2008/09 với Pep Guardiola, họ đã 7 lần vô địch La Liga, giành 2 “cú ăn ba” và ẵm tổng cộng 27 danh hiệu lớn nhỏ. Và kỷ nguyên vàng của người Catalunya có lẽ còn lâu mới kết thúc...

 

Chức vô địch đáng ngưỡng mộ

Ở Riazor trong trận đấu rạng sáng qua, Barca đã không mấy khó khăn đánh bại Deportivo 4-2 với bàn mở tỉ số của Philippe Coutinho và hat-trick của Lionel Messi. Nhờ đó, họ chính thức trở thành tân vương tại La Liga. Thầy trò HLV Ernesto Valverde đăng quang sớm 4 vòng đấu, ngay trước thềm trận El Clasico tiếp đón đại kình địch Real Madrid ít ngày. Có thể khẳng định, chức vô địch La Liga lần thứ 25 trong lịch sử của đội bóng xứ Catalunya là vô cùng ấn tượng.

Barca đã trở thành quán quân tại La Liga mùa này với thành tích không thua trận nào. Cụ thể, họ thắng 26 và hòa 8 trận. Đặc biệt hơn, Barca đã phá kỷ lục về chuỗi trận bất bại mà trước đó Real Sociedad nắm giữ. Tính cả chiến thắng trên sân của Deportivo, Barca đã nâng mạch bất bại của mình lên con số 41 (nhiều hơn Sociedad 3 trận). Lúc này, họ đang hướng đến thành tích vô tiền khoáng hậu ở La Liga: Không để thua trận nào trong cả mùa giải.

Barca ở mùa này ở đẳng cấp hơn hẳn phần còn lại của La Liga. Nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. Không chỉ chơi rất tốt trong phòng ngự (Barca đang là đội để thủng lưới ít thứ 2 tại La Liga sau Atletico với 21 bàn thua), đội bóng xứ Catalunya vẫn tiếp tục duy trì được sức công phá khủng khiếp nhất giải. Cho đến thời điểm đăng quang ở Riazor, các học trò của HLV Valverde đã làm tung lưới các đối thủ tổng cộng 87 lần.

Với chức vô địch không thể thuyết phục hơn, ngoại trừ danh hiệu Zamora dành cho thủ môn ít bị thủng lưới nhất có thể bị vuột mất vào tay Jan Oblak của Atletico, các cầu thủ Barca gần như sẽ thâu tóm hết các giải thưởng cá nhân còn lại. Trong đó, Messi gần như đã cầm chắc danh hiệu Vua phá lưới khi đang có 32 bàn thắng (bỏ xa người xếp thứ 2 là Cristiano Ronaldo tới 8 bàn) và cả danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” mùa giải.

 

Sự quật khởi của Barca

Đây là chức vô địch La Liga thứ 25 trong lịch sử của Barca và thứ 15 kể từ năm 1990 và là thứ 7 trong 10 năm trở lại đây. Dù còn lâu mới bắt kịp được Real Madrid về số lần đăng quang khi “kẻ thù truyền kiếp” đang hơn tới 8 lần đoạt cúp, nhưng sự quật khởi của đội bóng xứ Catalunya trong giai đoạn gần đây là rất đáng khâm phục. Nói cách khác, Barca hoàn toàn vượt mặt Real Madrid kể từ khi bước sang thế kỷ 21.

Có một chi tiết rất đáng chú ý: Với chức vô địch La Liga vừa giành được sau chiến thắng 4-2 trước Deportivo, Barca đã chính thức vượt mặt Real Madrid về tổng số danh hiệu có được. Đội bóng xứ Catalunya đã có 89 lần đoạt cúp, nhiều hơn Real 1 danh hiệu. Tất nhiên, nếu thầy trò HLV Zinedine Zidane có thể giành vé vào chơi trận chung kết Champions League mùa này và giành chiến thắng ở Kiev, Real Madrid sẽ lại quân bình thành tích của Barca.

Barca đã phải sớm dừng chân tại Champions League mùa này ở vòng tứ kết sau khi bất ngờ để thua Roma. Nhưng ngay cả điều đó cũng không ngăn cản thầy trò HLV Valverde có một mùa giải vĩ đại. Với việc giành ngôi quán quân La Liga, đội bóng xứ Catalunya hoàn tất cú đúp tại giải nội địa mùa này (trước trận đấu với Deportivo ít ngày, Barca đã vùi dập Sevilla 5-0 để vô địch Cúp Nhà Vua). Đây là lần thứ 8 trong lịch sử, họ thâu tóm cả 2 danh hiệu cao quý tại giải quốc nội, nhiều gấp đôi so với số lần giành cú đúp của đại kình địch Real Madrid.

Sau đêm tuyệt vời ở Riazor, ngay đến nhật báo Marca, vốn thân với Real Madrid cũng phải thừa nhận: “La Liga mùa này là của riêng Barca. Real Madrid đã thua tâm phục khẩu phục trước thầy trò ông Valverde ở giải đấu năm nay!”.

(Theo bongdaplus.vn)

.
.
.