Thứ Sáu, 28/09/2018, 14:25 (GMT+7)
.
ĐỘI ĐIỀN KINH TIỀN GIANG:

Mục tiêu đoạt 2 HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018

Đội Điền kinh Tiền Giang sẽ tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc năm 2018 sắp tới với 3 vận động viên (VĐV) ở 2 nội dung nhảy cao và chạy 110 m rào. Dù tham dự đại hội với lực lượng VĐV khá khiêm tốn,  nhưng Đội Điền kinh Tiền Giang tự tin đặt mục tiêu đoạt 2 Huy chương Vàng (HCV).

VĐV Nguyễn Hữu Tài quyết tâm tập luyện để có thể đạt phong độ cao nhất cạnh tranh tấm HCV chạy 110 m vượt rào tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018.
VĐV Nguyễn Hữu Tài quyết tâm tập luyện để có thể đạt phong độ cao nhất cạnh tranh tấm HCV chạy 110 m vượt rào tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018.

Sau thất bại ở Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010, Điền kinh Tiền Giang đã được đầu tư, tổ chức một cách bài bản để hướng tới những mục tiêu cao và xa hơn.

Cụ thể, sau 4 năm kiện toàn lại lực lượng VĐV, tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014, Điền kinh Tiền Giang đã gặt hái được “quả ngọt” đầu tiên với tấm HCV của VĐV Nguyễn Thành Nhân ở nội dung nhảy cao với mức xà 2m09.

Tiếp đà thành công, trong năm 2015 Điền kinh Tiền Giang tiếp tục đạt thêm nhiều thành tích nổi bật như: HCV nội dung chạy 110 m rào tại Giải Vô địch điền kinh trẻ Quốc gia; 7 HCV, 5 Huy chương Bạc (HCB) và 4 Huy chương Đồng (HCĐ) tại Đại hội TDTT Đồng bằng sông Cửu Long lần VI…

Ở các giải đấu gần đây, Điền kinh Tiền Giang cũng đạt được nhiều thành tích khá khả quan. Cụ thể, tại Đại hội TDTT Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII - 2017, Điền kinh Tiền Giang đã đoạt được 3 HCV (chạy 800 m nam, 1.500 m nam và nhảy cao nam), 1 HCB và 1 HCĐ; 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải Vô địch điền kinh các lứa tuổi trẻ năm 2018.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 sắp tới, Điền kinh Tiền Giang sẽ tham gia thi đấu với 3 VĐV gồm: Nguyễn Thành Nhân (nhảy cao), Nguyễn Hữu Tài và Nguyễn Hoàng Tú (chạy vượt rào).

Huấn luyện viên trưởng Đội Điền kinh Tiền Giang Phan Văn Nùng Nhỏ cho biết: “Do đội đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng với nhiều VĐV vẫn còn rất trẻ (sinh năm 2000, 2001)…, chưa thể đáp ứng được yêu cầu thi đấu tại giải lớn như Đại hội TDTT toàn quốc nên đội chỉ tham gia thi đấu với 3 VĐV”.

Dù chỉ tham gia với 3 VĐV nhưng Đội Điền kinh Tiền Giang tự tin đặt mục tiêu giành 2 HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018. Đây là mục tiêu hoàn toàn có cơ sở của Đội Điền kinh Tiền Giang khi có sự góp mặt của 2 VĐV xuất sắc là Nguyễn Thành Nhân và Nguyễn Hữu Tài.

VĐV Nguyễn Thành Nhân được xem là niềm tự hào của Điền kinh hiện tại với thành tích đoạt HCĐ nội dung nhảy cao tại SEA Games 29 và đang là đương kim HCV Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014. Bên cạnh đó, VĐV Nguyễn Hữu Tài đang nắm giữ kỷ lục trẻ nội dung chạy 110 m rào với thành tích 14 giây được thiết lập vào năm 2015.

Tuy nhiên, Đội Điền kinh Tiền Giang cũng đang gặp khó khăn do cả 3 VĐV chỉ mới trở lại tập luyện sau chấn thương.  Dù vậy, các VĐV đều đang thể hiện quyết tâm rất cao tập trung tập luyện cho ngày hội thể thao toàn quốc sắp tới.

VĐV Nguyễn Thành Nhân cho biết: “Mục tiêu của tôi tại Đại hội TDTT toàn quốc sắp tới là đạt mức xà 2m20 (cao hơn 2 cm so với thành tích tại SEA Games 29) để có thể đoạt được HCV. Do đó tôi đang tập trung tập luyện với tinh thần cao nhất để khắc phục các khó khăn sau chấn thương nhằm đạt thể trạng tốt nhất”.

Còn VĐV Nguyễn Hữu Tài chia sẻ: “Tôi vừa mới trở lại tập luyện hơn 1 tháng nay sau khi mắc phải chấn thương đùi kéo dài suốt nhiều tháng. Mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong tập luyện, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành các giáo án huấn luyện do Ban huấn luyện đề ra để hướng tới tấm HCV nội dung 110 m vượt rào tại đại hội sắp tới”.

Theo Huấn luyện viên Phan Văn Nùng Nhỏ, hiện tại 2 VĐV Nguyễn Thành Nhân và Nguyễn Hoàng Tú đang tập trung tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Còn VĐV Nguyễn Hữu Tài đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh và sẽ tham gia tập huấn tại Bình Thuận.

Nhìn chung, cả 3 VĐV đều đang tập luyện và phục hồi rất tốt, cụ thể tại Giải Điền kinh TP. Hồ Chí Minh mở rộng vừa được tổ chức vào cuối tháng 7 vừa qua, VĐV Nguyễn Thành Nhân đã đoạt được HCV ở nội dung nhảy cao với mức xà 2m16; VĐV Nguyễn Hữu Tài dù không thể cạnh tranh huy chương nhưng đã đạt được chỉ tiêu Ban huấn luyện đề ra.

Tuy nhiên, tại Đại hội TDTT toàn quốc sắp tới, để đoạt được tấm HCV các VĐV phải chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các đối thủ đến từ Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội…

PHAN THẮNG

.
.
.