Thứ Sáu, 28/09/2018, 10:36 (GMT+7)
.

Đức giành quyền đăng cai EURO 2024

Cuộc đua giành quyền đăng cai EURO 2024 chỉ là chuyện giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc bỏ phiếu của ủy ban điều hành LĐBĐ châu Âu (UEFA), Đức đã chính thức giành chiến thắng với tỉ số 12-4.

Cụ thể, trong 17 thành viên có quyền bỏ phiếu, 12 phiếu bầu cho Đức, 4 phiếu bầu cho Thổ Nhĩ Kỳ và 1 phiếu bỏ trống.

Đức giành quyền đăng cai EURO 2024.
Đức giành quyền đăng cai EURO 2024.

Đây là giải đấu lớn đầu tiên mà Đức làm chủ nhà kể từ sau World Cup 2006 và là kỳ EURO thứ 2 họ đăng cai trong lịch sử, sau EURO 1988. Trong lịch sử, Đức đã có 4 lần vô địch World Cup và 3 lần vô địch EURO. Họ sẽ có cơ hội lớn nâng cao thành tích này khi được tổ chức giải đấu sau đây 6 năm.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ chịu đựng lần thứ 4 liên tiếp thất bại trong nỗ  lực tranh quyền đăng cai EURO, sau các năm 2008, 2012 và 2016.

EURO 2020 là phiên bản đặc biệt mà UEFA đưa ra với 12 thành phố đăng cai các trận đấu trên khắp châu Âu. Trong đó, London với sân Wembley được vinh dự tổ chức các trận đấu ở vòng bán kết và chung kết.

Được biết, Đức sẽ phân bổ các trận đấu của EURO 2024 ở 10 thành phố khác nhau, bao gồm Munich, Dortmund, Berlin, Gelsenkirchen, Stuttgart, Hamburg, Dusseldorf, Cologne, Leipzig và Frankfurt. Trong đó, thủ đô Berlin sẽ là nơi có vinh dự tổ chức trận chung kết của giải.

BẢO LAM (tổng hợp)

.
.
.