Thứ Bảy, 20/10/2018, 22:36 (GMT+7)
.
VẬN ĐỘNG VIÊN NGÔ SƠN ĐỈNH:

Niềm hy vọng lớn của Cử tạ Tiền Giang

Tham dự Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc năm 2018 sắp tới, Đội Cử tạ Tiền Giang kỳ vọng rất lớn vào vận động viên (VĐV) tài năng Ngô Sơn Đỉnh sẽ mang về thành tích cao.

VĐV Ngô Sơn Đỉnh, niềm hy vọng lớn về đoạt huy chương của Đội Cử tạ  Tiền Giang tại Đại hội TDTT toàn quốc sắp tới.                                   Ảnh: vnexpress.net.
VĐV Ngô Sơn Đỉnh, niềm hy vọng lớn về đoạt huy chương của Đội Cử tạ Tiền Giang tại Đại hội TDTT toàn quốc sắp tới. Ảnh: vnexpress.net.

Tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 sắp tới, Đội Cử tạ Tiền Giang sẽ tham dự với 5 VĐV chủ lực có khả năng tranh chấp huy chương gồm: Ngô Sơn Đỉnh (hạng cân 56 kg), Kiên Sinh (hạng cân trên 105 kg), Huỳnh Huyền Nho (hạng cân trên 90 kg), Hà Phương (hạng cân 90 kg) và Nguyễn Thị Huyền (hạng cân 75 kg).

Bên cạnh đó, Đội Cử tạ Tiền Giang còn có sự tham gia thi đấu của 4 VĐV trẻ gồm: Lâm Thị Mỹ Lê (hạng cân 63 kg), Vương Trương Khôi (hạng cân 94 kg), Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (hạng cân 69 kg) và Trần Văn Khang (hạng cân 62 kg). Trong đó, VĐV Ngô Sơn Đỉnh chính là VĐV có thành tích nổi bật và là niềm hy vọng tranh chấp huy chương lớn nhất của Cử tạ Tiền Giang tại kỳ Đại hội TDTT này.

Đội Cử tạ Tiền Giang được thành lập vào năm 2012. Sau 6 năm thành lập, đội luôn nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tập luyện và thi đấu đạt nhiều thành tích nổi bật như: Đoạt 17 HCV, 20 HCB và 32 HCĐ tại 2 kỳ Đại hội TDTT khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI và thứ VII; đoạt 3 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ tại Giải Cử tạ thanh, thiếu niên và trẻ Vô địch châu Á vào các năm 2017, 2018. Đội Cử tạ Tiền Giang còn được xếp nằm trong tốp 3 đội mạnh nhất tại Giải Cử tạ Thanh, thiếu niên Quốc gia vào các năm 2015, 2016, 2017...

Dù chỉ mới 17 tuổi nhưng VĐV Ngô Sơn Đỉnh đã thi đấu rất thành công và có bước tiến bộ rất nhanh. VĐV Ngô Sơn Đỉnh bắt đầu tập luyện từ năm 2014.

Đến năm 2017, Sơn Đỉnh đã khẳng định được tài năng của mình khi xuất sắc đoạt 1 Huy chương Bạc (HCB), 2 Huy chương Đồng (HCĐ) tại Giải Cử tạ thanh, thiếu niên và trẻ Vô địch châu Á.

Trong năm 2018, Sơn Đỉnh tiếp tục gặt hái được nhiều thành công khi đoạt 3 Huy chương Vàng (HCV) tại Giải Cử tạ thanh, thiếu niên và trẻ Vô địch châu Á diễn ra vào tháng 5 vừa qua. Gần đây nhất, tài năng của VĐV Ngô Sơn Đỉnh tiếp tục tỏa sáng khi đoạt 1 HCV môn Cử tạ tại Olympic trẻ mùa hè 2018 tại Argentina.

VĐV Ngô Sơn Đỉnh cho biết: “Thành công mà em đạt được trong những năm qua chính là nhờ vào sự hướng dẫn tận tình của các huấn luyện viên (HLV) môn Cử tạ của Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh và Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia IV (TP. Cần Thơ). Đến ngày 20-10, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic trẻ mùa hè tại Argentina mới kết thúc thi đấu. Do đó, thời điểm hiện tại, em đang tranh thủ tập luyện tại phòng tập của đơn vị tổ chức, để giữ vững phong độ thi đấu chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 sắp tới.

Theo HLV trưởng Đội Cử tạ Tiền Giang Nguyễn Thụy Khương, so với các VĐV khác thì Ngô Sơn Đỉnh hiện đang có phong độ rất cao nên được Đội Cử tạ Tiền Giang kỳ vọng nhiều ở Đại hội TDTT toàn quốc sắp tới. Tuy nhiên, so về thành tích cũng như kinh nghiệm thi đấu thì Sơn Đỉnh vẫn chưa bằng các VĐV đàn anh tham gia thi đấu ở Đại hội TDTT lần này.

Hiện tại, các VĐV chủ lực của Đội Cử tạ Tiền Giang đều đang tham gia tập huấn tại TP. Cần Thơ để chuẩn bị tham dự Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 sắp tới, với mục tiêu giành 1 HCB và 2 HCĐ.

PHAN THẮNG

.
.
.