Thứ Sáu, 02/11/2018, 14:31 (GMT+7)
.
Cúp Liên đoàn Anh:

Manchester City thẳng tiến với sự tỏa sáng dàn sao trẻ

Manchester City đã ghi tên mình vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) sau khi có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Fulham bằng đội hình 2.

Brahim Diaz là cái tên gây ấn tượng nhất của Man City ở trận đấu muộn vòng 1/8 Carabao Cup với Fulham đêm qua.

Ở trận đấu này, ngoài Brahim Diaz, HLV Pep Guardiola còn trao cơ hội ra sân cho nhiều tài năng trẻ hoặc những cầu thủ thường xuyên phải ngồi dự bị như thủ thành Muric, hậu vệ Danilo, Kompany, Zinchenko, tiền vệ Foden, Delph hay tiền đạo Gabriel Jesus.

Sao trẻ ManCity tỏa sáng.
Brahim Diaz (áo xanh) lập cú đúp giúp Man City giành chiến thắng. Ảnh: Getty Images

Điều đáng tiếc nhất với Man City ở trận đấu này không phải là sự phung phí cơ hội mà là chấn thương của De Bruyne, người đã phải rời sân ở thời điểm cuối trận vì không thể tiếp tục thi đấu.

Còn với cá nhân Brahim Diaz, sau màn trình diễn ấn tượng đêm qua, tài năng trẻ 19 tuổi này hoàn toàn có thể sẽ được Pep trao cơ hội ra mắt Premier League.

Tại vòng tứ kết, Manchester City sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp Leicester City - Southampton - trận đấu đã bị tạm hoãn sau cái chết của ông Vichai Srivaddhanaprabha vì tai nạn máy bay.

Trước Man City, các đội bóng được đánh giá "cửa trên" là Chelsea, Arsenal và Tottenham cũng đã giành quyền đi tiếp tại giải đấu này. Đáng chú ý, tại vòng tứ kết, Arsenal và Tottenham sẽ phải quyết đấu để tranh tấm vé vào bán kết giải đấu này.

BẢO LAM (tổng hợp)

.
.
.