Thứ Ba, 27/11/2018, 08:30 (GMT+7)
.
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII:

Pencak Silat mang về tấm huy chương đầu tiên cho Tiền Giang

* Sau Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc, ngày 26-11, Đội Bóng bàn Tiền Giang gồm các vận động viên (VĐV): Phạm Ngân Giang, Nguyễn Thu Hoài, Trần Nguyễn Bảo Thi, Nguyễn Lam Phương ra quân thi đấu ở nội dung đồng đội nữ. Đội Bóng bàn Tiền Giang nằm cùng bảng với Đồng Nai và hai đối thủ rất mạnh là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Đội Bóng bàn Tiền Giang (áo xanh) đã không thể tạo nên bất ngờ khi dừng chân ở vòng bảng nội dung đồng đội nữ.
Đội Bóng bàn Tiền Giang (áo xanh) đã không thể tạo nên bất ngờ khi dừng chân ở vòng bảng nội dung đồng đội nữ.

Dù còn một trận chưa đấu với Đồng Nai nhưng Đội Bóng bàn Tiền Giang đã chính thức dừng chân ở vòng bảng sau hai trận thua trước Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với cùng tỷ số 0-3. Đội tuyển Bóng bàn Tiền Giang sẽ tiếp tục thi đấu ở nội dung đôi nữ và đơn nữ vào ngày 28-11.

* Trước đó vào ngày 24-11, Đội Pencak Silat Tiền Giang đã mang về huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Tiền Giang với tấm Huy chương Đồng của VĐV Bùi Thảo Mai ở hạng cân 45 kg. Chiều 27-11, VĐV Huỳnh Tuấn Việt sẽ tiếp tục thi đấu vòng bán kết hạng cân trên 110 kg. Ngoài ra, Đội Thể hình Tiền Giang đã thi đấu không thành công khi không đoạt được huy chương.

* Tính đến ngày 26-11, Hà Nội tạm thời dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 10 Huy chương Vàng (HCV), 10 Huy chương Bạc (HCB), 6 HCĐ; TP. Hồ Chí Minh đứng thứ Hai với 10 HCV, 8 HCB, 6 HCĐ; Bình Dương đứng thứ Ba với 3 HCV và 3 HCV. Với tấm huy chương đầu tiên, Đoàn Thể thao Tiền Giang đang tạm xếp ở vị trí thứ 42.

 PHAN THẮNG

.
.
.