Chủ Nhật, 09/12/2018, 08:55 (GMT+7)
.
ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII – 2018:

Đoàn Thể thao Tiền Giang có HCV đầu tiên

(ABO) Ngày 8-12, ở môn Boxing, (Vận động viên) VĐV Trần Thị Oanh Nhi của Đội Boxing Tiền Giang đã xuất sắc giành chiến thắng ở trận chung kết hạng cân trên 81 kg để mang về tấm Huy chương Vàng (HCV) đầu tiên cho Đoàn Thể thao Tiền Giang tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII. Cùng với đó, VĐV Bùi Thị Hồng Tươi đã đoạt được 1 Huy chương Bạc (HCB) hạng cân 69kg; VĐV Nguyễn Thị Kim Tâm (hạng cân 45kg Nữ) và VĐV Đặng Thị Cẩm Tú (81 kg Nữ) đã mang về cho Đội Boxing Tiền Giang 2 HCĐ.

VĐV Trần Thị Oanh Nhi (thứ 4 từ trái sang) đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Tiền Giang.
VĐV Trần Thị Oanh Nhi (thứ 4 từ trái sang) đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Tiền Giang.

Đội Cử tạ Tiền Giang cũng đã đoạt được 4 HCB: Huỳnh Thị Nho (hạng cân trên 90kg Nữ), Kiên Sinh (trên 105kg Nam) và 3 HCĐ: Vương Trương Khôi (hạng cân 94kg Nam), Hồ Thị Hà Phương (trên 90kg Nữ).

Trước đó, vào các ngày 2 và 4-12, Đội Taekwondo Tiền Giang cũng đã mang về 2 HCĐ nhờ công của các VĐV Phạm Như Ngọc (hạng cân 49kg Nữ) và VĐV Ngô Duy Tiến (hạng cân 54kg Nam). Ngày 6-12, Đội Vovinam Tiền Giang cũng đã đoạt được 1 HCB nhờ công của VĐV Lê Sơn Bạc  ở hạng cân 68kg Nam. Tính đến ngày 8-12, Đoàn Thể thao Tiền Giang đã đoạt được 1 HCV, 7 HCB, 10 HCĐ.

PHAN THẮNG

.
.
.