Thứ Sáu, 28/12/2018, 19:43 (GMT+7)
.

ĐT Việt Nam có tuổi trung bình trẻ nhất tại Asian Cup 2019

Theo danh sách dự kiến gửi lên BTC, ĐT Việt Nam là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất Asian Cup 2019.

10 ngày trước khi Asian Cup 2019 chính thức khởi tranh, 24 đội bóng đã gửi danh sách dự kiến 23 cầu thủ tham dự giải đấu lên BTC. Nếu tính theo danh sách mà các đội bóng đăng ký với BTC, ĐT Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải với 23,1.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu 19 tuổi, là cầu thủ trẻ nhất bên phía ĐT Việt Nam. Cầu thủ của Hà Nội FC cũng là người trẻ thứ 3 tại Asian Cup 2019 sau tài năng của tuyển Iraq và Yemen là Mohanad Ali và Mohammed Al-Huthaifi.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng 29 tuổi, là người lớn tuổi nhất bên phía ĐT Việt Nam. Tiếp sau đó là thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh (28 tuổi) và tân binh Ngân Văn Đại (26 tuổi).

Sau Việt Nam, Iraq là đội tuyển có độ tuổi trung bình trẻ thứ hai ở giải Asian Cup 2019 với con số 24. Tiếp theo là các đội tuyển Ấn Độ (24,8), Qatar (25), CHDCND Triều Tiên (25,3), Yemen (25,5) và Saudi Arabia (25,7). Trong khi đó, ĐT Trung Quốc là đội bóng già nhất Asian Cup 2019 khi có độ tuổi trung bình 28,7.

Đoàn Văn Hậu 19 tuổi, là cầu thủ trẻ nhất bên phía ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019 - Ảnh: Phan Tùng
Đoàn Văn Hậu 19 tuổi, là cầu thủ trẻ nhất bên phía ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019 - Ảnh: Phan Tùng

Tại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam cũng đăng ký 13 cầu thủ từng giành ngôi Á quân VCK U23 châu Á hồi đầu năm. Đó là sự khác biệt nếu đem so sánh với các đội bóng khác khi thầy Park quyết định đặt niềm tin vào dòng máu trẻ ở sân chơi lớn nhất châu lục.

Ở Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam nằm chung bảng D với Iran, Iraq và Yemen. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận mở màn với Iraq vào ngày 8-1.

Mục tiêu của ĐT Việt Nam ở Asian Cup 2019 là cố gắng vượt qua vòng bảng đi tiếp. Muốn làm được điều này, toàn đội phải có được kết quả tốt trước Iraq, Yemen và không để thua quá đậm Iran.

(Theo bongdaplus.vn)
 

.
.
.