Thứ Sáu, 21/12/2018, 10:21 (GMT+7)
.
GIẢI VIỆT DÃ BÁO ẤP BẮC LẦN THỨ 36 - NĂM 2019:

Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo

Đến hẹn lại lên, Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 36 - năm 2019 sẽ được tổ chức tại huyện Gò Công Tây vào ngày 30-12 tới trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Dương lịch 2019; chào mừng kỷ niệm 56 năm Chiến thắng Ấp Bắc (2-1-1963 - 2-1-2019), kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút (20-1-1785 - 20-1-2019) và 40 năm thành lập huyện Gò Công Tây.

Thường trực Ban Tổ chức giải khảo sát đường chạy của Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 36 - năm 2019.
Thường trực Ban Tổ chức giải khảo sát đường chạy của Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 36 - năm 2019.

CÁC CỰ LY TRANH TÀI QUEN THUỘC

Giải Việt dã Báo Ấp Bắc là giải thể thao phong trào cấp tỉnh được tổ chức hằng năm góp phần thu hút người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe. Qua đó, giải còn góp phần phát động phong trào “Chạy vì sức khỏe” hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong toàn tỉnh.

Với mục đích trên, giải luôn tổ chức thi đấu nhiều cự ly và lứa tuổi nhằm thu hút đông đảo vận động viên (VĐV) ở nhiều ngành nghề, lứa tuổi tham gia. Giống như những lần tổ chức trước đây, giải lần này sẽ được tổ chức thi đấu với các lứa tuổi và cự ly gồm: Nhi đồng (từ 9 - 11 tuổi) nam chạy 2 km, nữ chạy 1 km; thiếu niên (từ 12 - 15 tuổi) nam chạy 5 km, nữ chạy 3 km; trẻ (từ 16 - 18 tuổi) nam chạy 7 km, nữ chạy 5 km; trung niên nam (từ 45 - 55 tuổi) chạy 3 km, nữ (từ 40 - 50 tuổi) chạy 2 km; thanh niên nam (từ 19 - 44 tuổi) chạy 10 km, nữ (từ 19 - 39 tuổi) chạy 5 km; người cao tuổi nam (từ 56 tuổi trở lên) chạy 2 km, nữ (từ 50 - 60 tuổi) chạy 1 km.

Các VĐV tham gia tranh tài đến từ các đơn vị sẽ tranh chấp các thứ hạng Nhất, Nhì, Ba cá nhân, đồng đội và toàn đoàn. Với nhiều cự ly và lứa tuổi thi đấu, giải hứa hẹn sẽ có nhiều cuộc tranh tài sôi nổi giữa các VĐV và các đoàn tham gia để tranh chấp thứ hạng, nhất là ở các cự ly trẻ và thanh niên nam, nữ.

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO

Để công tác tổ chức giải được thực hiện tốt nhất, trong tháng 11 Ban Tổ chức giải đã được thành lập do đồng chí Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Tổ chức giải. Đồng thời, Báo Ấp Bắc cũng đã ký kết Kế hoạch liên ngành với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác chuẩn bị, tổ chức giải, tổ chức thi đấu, chấm kết quả…

Để kịp thời nắm bắt và phối hợp với đơn vị chủ nhà kiểm tra các địa điểm tổ chức giải, đầu tháng 12 Thường trực Ban Tổ chức giải đã đến làm việc với UBND huyện Gò Công Tây về  khảo sát các địa điểm tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc, đường chạy của giải và trao đổi về các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho đường chạy, công tác y tế, trao giải…

Theo đó, Lễ khai mạc giải sẽ được tổ chức tại Công viên Nguyễn Văn Côn (thị trấn Vĩnh Bình) và Lễ bế mạc được tổ chức tại Hội trường UBND huyện Gò Công Tây. Đường chạy của giải có tổng chiều dài 10 km bắt đầu từ vạch xuất phát cự ly 10 km trên tỉnh lộ 877 (đoạn thuộc xã Vĩnh Hựu) đến vạch đích trước Công viên Nguyễn Văn Côn.

Đơn vị chủ nhà huyện Gò Công Tây đã chủ động thực hiện nhiều công tác để thực hiện tốt khâu chuẩn bị. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây Nguyễn Thanh Tuấn, UBND huyện đã làm việc, triển khai kế hoạch tổ chức giải với các phòng, ban, ngành liên quan để các đơn vị chủ động thực hiện tốt.

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện sửa chữa các điểm hư hỏng trên tuyến đường chạy. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự cho giải.

Công tác y tế, UBND huyện đã làm việc với Trung tâm Y tế huyện bố trí 1 xe cấp cứu theo sát các VĐV và 1 Tổ y tế túc trực để kịp thời vận chuyển, hỗ trợ các VĐV trong lúc thi đấu…

Ở giải năm nay, Công ty Viễn thông Tiền Giang (gọi tắt là VNPT Tiền Giang) sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban Tổ chức giải thực hiện việc trang trí, lắp đặt cổng hơi, băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về giải dọc theo đường chạy.

Phó Giám đốc Kinh doanh VNPT Tiền Giang Trịnh Quốc Khánh cho biết: “VNPT Tiền Giang sẽ phối hợp với UBND, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Gò Công Tây  khảo sát các điểm tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và đường chạy để thiết kế phông nền, biểu ngữ, băng rôn phù hợp đảm bảo công tác tuyên truyền cho giải.

Bên cạnh đó, ở giải năm nay VNPT Tiền Giang sẽ tổ chức chương trình quay số trúng thưởng ở Lễ bế mạc dành cho các VĐV với nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng trị giá 10 triệu đồng”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức giải Trần Thanh Đức đề nghị các đoàn tham gia giải với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức và điều lệ giải. Ban Tổ chức giải sẽ tổ chức xe tập trung đưa lực lượng VĐV đến vạch xuất phát của từng cự ly để đảm bảo sự công bằng về thời gian trong việc khởi động, chuẩn bị trước khi chạy và đảm bảo lực lượng tham dự Lễ khai mạc.

Mỗi cự ly chạy phải có trọng tài phụ trách quản lý và chịu trách nhiệm về quá trình chuẩn bị, xuất phát của VĐV. Bộ phận chuyên môn cần phải thực hiện nhanh công tác tổng hợp khi các VĐV đã về đích.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt quá trình diễn ra giải, đồng chí đề nghị Công an tỉnh và Công an huyện Gò Công Tây trao đổi, phối hợp với Đội Mô tô quận 5, Đội Mô tô TP. Mỹ Tho để thực hiện tốt công tác bảo vệ đường đua…

PHAN THẮNG

.
.
.